Chiêu trò mới tinh vi lừa bắt cóc trẻ em qua mạng xã hội Facebook

Khánh Ly |

Hai đối tượng nữ vị thành niên thừa nhận đã lập một trang Facebook giả, lấy lý do tặng quần áo trẻ em miễn phí, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các mẹ để bắt cóc con họ.

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi “moi” được những thông tin cá nhân của các ông bố bà mẹ trên mạng xã hội Facebook thông qua chiêu từ thiện quần áo trẻ em, chúng sẽ lựa chọn đối tượng để đưa vào “tầm ngắm”.


Hai đối tượng nữ vị thành niên thừa nhận đã lập một trang Facebook giả, lấy lý do tặng quần áo trẻ em miễn phí, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các mẹ để bắt cóc con họ.

Hai đối tượng nữ vị thành niên thừa nhận đã lập một trang Facebook giả, lấy lý do tặng quần áo trẻ em miễn phí, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các mẹ để bắt cóc con họ.

Ngày 21/9/2015, một trong hai đối tượng trên đã tới nhà mẹ của bé U ở Normantion, Derby và tự xưng là nhân viên xã hội, cố gắng tiếp cận em bé. Cảm thấy nghi ngờ, ngay sau khi đối tượng đi khỏi, mẹ bé đã gọi ngay cho cảnh sát trình báo sự việc.

Các thám tử đã phát hiện Facebook giả mạo được lập bởi hai đối tượng ở độ tuổi 17 - 18 tuổi đến từ Evesham, Worcestershire và Wolverhampton, West Midlands, Anh. Hai đối tượng này đã bị bắt ngay sau đó 1 tuần.

Khi đứng trước Tòa án trẻ vị thành niên Derby, chúng thừa nhận có âm mưu bắt cóc những em bé tên S, W và U (tên các em bé được viết tắt) trong khoảng thời gian từ 14 đến 23 tháng 9 năm 2015.


Hai đối tượng trên đã thừa nhận tội danh của mình ở tòa án trẻ vị thành niên Derby.

Hai đối tượng trên đã thừa nhận tội danh của mình ở tòa án trẻ vị thành niên Derby.

Thám tử Sergeant Duncan Gouck, thuộc sở cảnh sát Derbyshire cho hay:

“Vụ việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các gia đình có con nhỏ. Cơ quan chức năng đang làm việc không ngừng nghỉ để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Hai kẻ âm mưu bắt cóc trẻ em đã bị bắt trong vòng 1 tuần sau khi cảnh sát nhận được trình báo.

Facebook chính là một công cụ để chúng thực hiện âm mưu tội ác của mình. Kế hoạch của hai kẻ bắt cóc là lợi dụng lòng tin của những bà mẹ rồi moi thông tin cá nhân từ họ.

Đối tượng đầu tiên được đưa vào “tầm ngắm” là bé W ở Huddersfield. Tiếp theo là vụ ở Derby, rồi đến em bé ở Wolverhampton.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những gia đình nạn nhân vì sự bình tĩnh và tỉnh táo của họ khi đối mặt với chiêu trò lừa đảo mới, hết sức tinh vi này.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại