Charlie Hebdo lại gây bão về tranh biếm họa em bé di cư

Kim Thoa |

Ấn bản mới phát hành của tạp chí Charlie Hebdo lại vừa bị dư luận “ném đá” vì đăng tải hình ảnh gây tranh cãi về em bé 3 tuổi Syria bị nạn trên biển.

Bức tranh biếm họa của Charlie Hebdo trong số mới nhất bị chỉ trích - Ảnh: Dailysabah

Theo Dailysabah, tám tháng sau vụ khủng bố tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ngay tại thủ đô Paris (Pháp) khiến 12 người thiệt mạng, ấn phẩm mới nhất của tờ tạp chí biếm họa lại gây tranh cãi khi đăng hình vẽ về em bé 3 tuổi Aylan Kurdi người Syria bị chết đuối và trôi dạt vào bờ biển tây nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức biếm họa châm chọc với tiêu đề "Si près du but…" (Quá gần đích đến...). Trên đó là hình vẽ một đứa trẻ nằm bên bờ biển, phía trước tấm biển quảng cáo của nhà hàng McDonald.


Bức tranh biếm họa với dòng chữ Bằng chứng châu Âu theo đạo Thiên Chúa - Ảnh: Dailysabah

Bức tranh biếm họa với dòng chữ "Bằng chứng châu Âu theo đạo Thiên Chúa" - Ảnh: Dailysabah

Một bức biếm họa khác cũng gây tranh cãi của tạp chí này là bức có tiêu đề “Bằng chứng châu Âu theo đạo Thiên Chúa” với hình vẽ một người đàn ông được cho là Chúa Jesus Christ đang đứng trên mặt nước và câu chú thích “Những người Thiên Chúa giáo đi trên mặt nước” và hình một đứa trẻ đang chết chìm với dòng chữ “những đứa trẻ Hồi giáo bị chết chìm”.

Ngay sau khi những hình ảnh này được tung lên Internet, dư luận trên mạng xã hội Twitter đã phản ứng rất dữ dội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại