Chân dài "dựa hơi" ngôi sao khiêu dâm Nhật để... nâng giá bán dâm

Trần Quỳnh |

Truyền thông Đài Loan gần đây đang xôn xao về vụ việc một người mẫu "mượn tiếng" ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng Nhật Bản để công khai bán dâm trên mạng xã hội.

Trang Duowei cho hay, một người mẫu có nickname Xiao Ci sở hữu 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội Đài Loan đã giả danh diễn viên "phim người lớn" nổi tiếng của Nhật Bản để công khai hành nghề.

Đối tượng này đã rêu rao mình là "Akiho Yoshizawa Đài Loan", đồng thời tung các hình ảnh nóng bỏng để “mồi chài” các đại gia qua mạng.

Akiho Yoshizawa là một trong những diễn viên đóng phim người lớn nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Cô sở hữu khuôn mặt đẹp và phong cách táo bạo. Akiho đã quay hơn 300 phim người lớn và nổi danh nhờ một số bộ phim truyền hình.

Tên tuổi của mỹ nhân "phim người lớn" này không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà cô còn sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ tại Đài Loan.

Dựa vào khuôn mặt khá giống Akiho và thân hình bốc lửa của mình, chân dài Đài Loan nói trên đưa ra cái giá 8.000 Đài tệ (hơn 5.5 triệu VNĐ) cho một lần thân mật nhưng vẫn tương đối “đắt khách”.

Sau khi “thuận mua vừa bán” về giá cả, đối tượng tiến hành gặp khách hàng tại khách sạn sang trọng trong thành phố để quan hệ tình dục. Vụ việc chỉ vỡ lở khi Lâm bị bắt trong lúc đang giao dịch với một đại gia tại khách sạn Vega (Đài Bắc).

Điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng là một người mẫu 23 tuổi họ Lâm. Sở hữu gương mặt tinh tế như búp bê cùng thân hình nóng bỏng, Lâm không khó mạo danh nữ diễn viên Nhật để công khai bán dâm.

Giá đi khách của cô gái làng chơi này dao động từ 5.000 đến 10.000 Đài tệ.

Các bộ phim ngắn có người mẫu này tham gia cũng đã cán mốc tới 220.000 lượt xem. Tuy nhiên sau khi tin tức bán dâm bị truyền ra, không ít người hâm mộ cô gái này đã… vỡ mộng.

Khi trả lời chất vấn của các cảnh sát, chân dài này còn có thái độ chống chế. Tuy nhiên sau đó, Lâm đã buộc phải khai nhận các hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại