Cảnh sát rút súng uy hiếp dân: “Đánh chết mày cũng bẩn tay tao”

Nguyễn Nhung |

Cư dân mạng xã hội Trung Quốc đang sôi sục trước vụ một cảnh sát ở Hà Nam, Trung Quốc dùng súng uy hiếp một phụ nữ ngay bên ngoài đồn cảnh sát nơi anh ta làm việc.

Theo trang tin Chinanews, vụ việc trên được một cư dân mạng tung lên mạng xã hội vào ngày 20/9 vừa qua.

Những hình ảnh trong clip cho thấy, sự việc diễn ra bên ngoài tòa nhà văn phòng của một đồn cảnh sát nào đó. Trong lúc đang tranh cãi với một phụ nữ, viên cảnh sát đã rút súng ra dọa nạt: ‘Tao chĩa súng vào mặt mày đấy, sao nào, có đánh chết mày cũng bẩn tay tao”.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Người phụ nữ ngay sau đó tiến sát lại nói: “mày đánh đi, đánh đi, đánh chết tao xem nào, đánh chết tao xem nào”.

Thấy tình hình căng thẳng, một người mặc trang phục cảnh sát mới khuyên can, tuy nhiên người đàn ông cầm súng vẫn chưa thôi, tiếp tục to tiếng với người phụ nữ.

Sau khi đoạn clip được lan truyền nhanh chóng qua mạng, cư dân mạng đã đua nhau bình luận “sợ chết người”, “cảnh sát có thể rút súng tùy tiện như vậy sao”, “nhìn vào clip không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.

Theo thông tin từ một cư dân mạng, người đàn ông cầm súng là cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Đại Vương, thuộc phân cục cảnh sát thành phố Linh Bảo, Hà Nam.

Làn sóng chia sẻ, bình luận không ngừng trước hành vi của viên cảnh sát đã đưa truyền thông vào cuộc và buộc cảnh sát Linh Bảo phải vào cuộc điều tra.

Theo đó, đơn vị này đã xác nhận tính chân thực của đoạn clip được chia sẻ trên mạng. Sự việc diễn ra vào ngày 16/9 vừa qua.


Hiện trường vụ tranh cãi giữa viên cảnh sát và người phụ nữ ngoan cố.

Hiện trường vụ tranh cãi giữa viên cảnh sát và người phụ nữ ngoan cố.

Vào ngày hôm đó, thị trấn Đại Vương có hội, nên một số phương tiện giao thông của người dân đã làm tắc nghẽn đường ra vào đồn cảnh sát, trong đó chiếc xe chở bánh mỳ, không biển số của người phụ nữ trong clip chặn ngay cổng chính.

Thấy người phụ nữ đang đứng bên cạnh chiếc xe, viên cảnh sát trực ban ra khuyên cô ta dắt xe ra chỗ khác, nhưng người này không nghe, còn khóa xe lại và toan dời đi.

Chứng kiến cảnh đó, phó đồn cảnh sát là Dương Ba Đào đã tiến đến chặn người phụ nữ lại, người này vẫn không nghe, thậm chí còn quay lại mắng chửi và lao vào bụng của viên cảnh sát. Để đối phó, Dương dã rút súng ra uy hiếp đối phương.

Đối diện với sự khiêu khích của người dân, Dương Thọ Đào đã không thể bình tĩnh xử lý tình huống, nên đã buông những lời dọa nạt và hành vi không đáng có, tạo nên hiệu ứng xấu trong xã hội.

Hiện viên cảnh sát này đã bị cho thôi việc trong khi trưởng đồn cảnh sát Đại Vương cũng bị liên đới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại