Cận cảnh người Trung Quốc vơ vét hàng dự trữ vì rét kỷ lục

Thu Trang |

Dù giá cả đắt đỏ song các siêu thị ở Trung Quốc vẫn không còn hàng để bán. Nguyên nhân là bởi người dân nước này đang tranh nhau vơ vét hàng, dự trữ cho những ngày rét kỷ lục.

Trung Quốc đang phải đón đợt rét kỷ lục trong khoảng 30 năm trở lại đây buộc người dân nước này phải đổ xô tới các siêu thị để mua các đồ thiết yếu tích trữ, khiến cho cảnh tượng tại các gian hàng rơi vào trạng thái quá tải, chưa đến cuối ngày đã không còn đồ để bán.

Hình ảnh từ các siêu thị trên khắp cả nước được chia sẻ trên Internet cho thấy hàng dài người đổ về các siêu thị và chợ truyền thống. Giá thịt lợn đã tăng vọt từ 14 lên 19 NDT cho mỗi 600 gr trong khi giá rau xanh tăng gấp 3 lần, từ 5 NDT mỗi 500 gr, lên 15 NDT.

Chính quyền các địa phương đã phải kêu gọi người dân hãy ở nhà và ngừng tích trữ nhu yếu phẩm. Mặc dù vậy, việc nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua khiến người dân không thể không lo lắng.

Một số người dân cho hay, họ phải tích trữ thực phẩm cho ít nhất 4 ngày bởi theo dự báo của Trung tâm khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ có thể giảm khoảng 10 độ nữa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước này trong 4 ngày tới.

Riêng ở Thượng Hải, trung tâm thành phố giảm xuống còn từ -7 độ trong khi các huyện ngoại thành chỉ có -10 độ, nhiệt độ chưa từng được chứng kiến trong lịch sử nước này.

Người dân sống ở Thượng Hải được khuyến cáo dự trữ nước trong xô hoặc cuốn vải vào ống nước để tránh tình trạng nước trong đường ống đóng băng dẫn đến thiếu nước sinh hoạt.

Được biết, các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã phân phát khoảng 6.000 lều bạt và áo ấm để hỗ trợ người vô gia cư ứng phó với đợt rét này.

Một số hình ảnh cho thấy các siêu thị sạch bóng hàng hóa:


Những khay hàng hết sạch thực phẩm dù giá cao hơn ngày thường.

Những khay hàng hết sạch thực phẩm dù giá cao hơn ngày thường.


Đợt lạnh kỷ lục này khiến người dân Trung Quốc thực sự lo lắng.

Đợt lạnh kỷ lục này khiến người dân Trung Quốc thực sự lo lắng.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại