Cán bộ công an đánh người bị thương vì không được gửi xe miễn phí

Cao Tùng |

Những ngày gần đây cộng đồng mạng Trung Quốc đang vô cùng phẫn nộ trước vụ việc công an đánh người, khiến một nhân viên bảo vệ lớn tuổi trọng thương vì không được gửi xe miễn phí.

Sự việc công an đánh người xảy ra vào khoảng 7h chiều ngày 27/3 tại cổng ra vào khu dân cư Tư Pháp, xã Đông Tam Hào, ngoại ô phía nam thành phố Tây An, Trung Quốc trước sự chứng kiến của nhiều người dân sinh sống trong khu dân cư và đã bị camera an ninh ghi lại.

Clip cảnh sát đánh người chỉ vì không được miễn phí khoảng 10 nghìn tiền gửi xe.

Hình ảnh từ camera cho thấy, người đàn ông trung tuổi mặc quần Jean áo đen dùng tay đánh đấm liên tiếp vào người nhân viên bảo vệ 60 tuổi. Người này thậm chí còn xô đẩy khiến nạn nhân ngã xuống đất. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sở Tư pháp thành phố Tây An ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc và sơ bộ xác định đối tượng đánh người mang họ Tô. Người này là cán bộ công an hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Công an thành phố Tây An.

Điều đáng nói là ông Tô thậm chí một thời gian còn từng giữ chức vụ Ủy viên Ban chính trị pháp luật Thành ủy Tây An.


Người qua đường chứng kiến sự việc đã vào can ngăn ông Tô và ông Trịnh.

Người qua đường chứng kiến sự việc đã vào can ngăn ông Tô và ông Trịnh.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do nhân viên bảo vệ không chịu miễn phí đậu xe cho người thân của ông Tô.

Cụ thể, vào thời điểm 6 giờ 57 phút chiều hôm xảy ra vụ việc, nhân viên bảo vệ theo quy định đã thu 3 Nhân dân tệ (khoảng 10 nghìn đồng) phí đậu xe đối với người nhà của ông Tô và đang chuẩn bị cho xe đi qua cổng.

Lúc này ông Tô bất ngờ lao tới và tỏ thái độ vô cùng tức giận, chửi mắng thậm tệ nhân viên bảo vệ đồng thời sử dụng vũ lực tấn công nạn nhân dẫn đến chấn thương.

Được biết, ông Trịnh là nạn nhân hiện đang được truyền dịch điều trị tại nhà. “Tôi làm theo quy định thì có gì là sai? Anh ta dựa vào điều gì mà đánh tôi?”, nhân viên bảo vệ 60 tuổi nhớ lại vụ việc bày tỏ.

Vụ việc đang tiếp tục được giới chức trách địa phương điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại