Bị chó phơi bày quỹ đen trước mặt vợ vì giấu ở nơi “không tưởng”

Diệp Anh |

Một người đàn ông ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã giấu vợ lập quỹ đen song không may là số tiền này đã bị một chú chó lật tẩy.

Nguyên nhân là bởi, toàn bộ số quỹ đen 3.800 NDT (tương đương gần 14 triệu đồng) được chủ nhân của nó giấu ở nơi ít ai ngờ tới.

Trang báo điện tử WangYi (Trung Quốc) cho hay, sự việc xảy ra tại quận Lữ Thuận Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Con chó “lập công” nói trên thuộc sở hữu của một người dân địa phương có tên Ngải Nhã (tên đã thay đổi).

Vì có việc bận nên người này đem con chó 5 tháng tuổi tên Hari của mình đến nhà một người bạn gửi trông giúp. Tại đây, “vị khách bốn chân” được thả trong một gian phòng cùng con chó của gia đình.

Vào buổi sáng ngày xảy ra sự việc, sau khi ngủ dậy, nữ chủ nhân của ngôi nhà đột nhiên phát hiện trên sàn của một căn phòng ngủ khác rơi đầy những tờ tiền mệnh giá 100 NDT trong đó có 4 tờ đã bị chó cắn nát vụn.


Số tiền cùng chiếc chăn bị cắn nát vụn vương vãi trên sàn nhà.

Số tiền cùng chiếc chăn bị cắn nát vụn vương vãi trên sàn nhà.

Trong khi đó, cái chăn trên giường cũng bị cắn, xé rách nát, bông vương vãi tung tóe khắp mặt đất. Cạnh đó là chú chó Hari đang nằm phủ phục, ngước mắt nhìn chủ nhân với ánh mắt vô tội.

Toàn bộ số tiền trên mặt đất được thu lượm lại là 3800 NDT. “Trời ơi, con chó này thật khiến người ta bực mình…”, nữ chủ nhân than vãn. Nhưng bình tĩnh lại, người này lấy làm lạ: “Số tiền này ở đâu ra nhỉ, sao mình không biết trong nhà có số tiền này?”

Ngay lập tức, cô gọi chồng vào phòng. Bị vợ chất vấn, người chồng đành phải thừa nhận đây là “quỹ đen” anh ta giấu vợ tích cóp được và để bên trong chăn.


Những tờ tiền mệnh giá 100 NDT bị chó cắn nát vụn.

Những tờ tiền mệnh giá 100 NDT bị chó cắn nát vụn.

Lẽ tất nhiên, anh này đã bị vợ “phê bình” một trận song Ngải Nhã cho hay, việc Hari “phanh phui” quỹ đen của bạn anh không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi vợ chồng.

Tuy nhiên, sau việc này, Hari phải đối mặt với “nguy cơ” bị cho đi bởi chủ nhân của nó cho hay, chú chó này rất nghịch ngợm, thường hay phá hỏng đồ dùng trong nhà, không phù hợp với không gian chật hẹp ở thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại