Bị bỏ tù sau khi xóa bài thi do lo sợ điểm kém

Thu Yên |

Một nghiên cứu sinh đang theo học tiến sĩ ngành luật của Đại học quản lý Singapore, đã xóa bài thi của mình và 18 nghiên cứu sinh khác sau khi thấy mình làm bài không tốt.

Georgy Kotsaga, 32 tuổi, nghĩ rằng bằng cách xóa bài thi, anh ta có thể được thi lại lần khác.

Nhưng hệ thống IT của Đại học quản lý Singapore đã kịp sao lưu dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ đó, tất cả bài thi đều được khôi phục.

Ngày 16/2 vừa qua, nghiên cứu sinh người Nga này đã bị tuyên phạt 2 tháng tù sau khi thừa nhận hành vi truy cập trái phép và sửa đổi thông tin dữ liệu máy tính vào tháng 11 năm ngoái.

Phó ủy viên công tố, ông Nicholas Khoo cho biết, Kotsaga và 18 nghiên cứu sinh khác cùng tham gia làm bài thi kết thúc học phần Luật Tài sản tại Đại học quản lý Singapore trên hệ thống eLearn vào ngày 24/11/2015.

Vụ việc bị phát hiện khi một học sinh gửi email đến trường báo cáo rằng hệ thống thông báo cô chưa hoàn thành bài thi.

Sau khi kiểm tra, trường phát hiện thấy rằng không có dữ liệu bài thi nào trong khi lịch sử cơ sở dữ liệu báo có 19 bài thi. Điều tra cho thấy một tài khoản có tên “hwtang” của Giáo sư Tang Hang Wu đã xóa 19 bài thi vào ngày 24/11.


Kotsaga đã xóa dữ liệu bài thi của mình và 18 nghiên cứu sinh khác bằng cách truy cập vào tài khoản của một giảng viên qua điện thoại di động. (Ảnh minh họa)

Kotsaga đã xóa dữ liệu bài thi của mình và 18 nghiên cứu sinh khác bằng cách truy cập vào tài khoản của một giảng viên qua điện thoại di động. (Ảnh minh họa)

Thiết bị dùng để xóa bài thi đã truy về tài khoản của Kotsaga. Tài khoản “hwtang” cũng được sử dụng để truy cập tài khoản của một Giáo sư luật khác, Giáo sư Zhang Wei.

Phó ủy viên công tố Khoo cho biết Kotsaga lo sợ điểm Trung bình chung GPA của mình đang ở mức 3.09 sẽ tụt xuống dưới 3.0 sau kỳ thi nên anh ta đã quyết định ăn cắp thông tin tài khoản của hai giáo sư giảng dạy 2 học phần mà anh ta học yếu.

Sau khi mua một chiếc USB có phần mềm sao chép thông tin, anh ta đã cắm vào máy tính chung tại phòng học 2 giáo sư và đánh cắp thông tin tài khoản và mật khẩu.

Vào ngày 24/11, khi đang làm bài thi cho học phần Luật Tài sản cùng 18 học sinh khác, gặp phải câu hỏi khó, anh ta đã vào toilet và dùng điện thoại iPhone để truy cập tài khoản giảng viên của Giáo sư Tang và xem bài thi của các học sinh khác để chép bài.

Sau hôm thi, anh ta lại truy cập vào tài khoản “hwtang” lần nữa để xem bài thi của một học sinh khác. Thấy rằng bài thi của mình không được tốt, anh ta đã xóa toàn bộ 19 bài thi.

Với hành vi trên, Kotsaga đáng ra đã có thể bị phạt 5,000 USD và bị phạt tù lên đến 2 năm vì tội truy cập trái phép, bị phạt tiền lên đến 10,000 USD và 3 năm tù vì tội sửa thông tin trái phép.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại