Ấn Độ: Tức tốc ly dị vì chồng bất lực đêm tân hôn

Huy Phong (Theo Daily Mail) |

Một cô dâu mới cưới ở Ấn Độ đã đòi ly dị sau khi phát hiện anh chồng “bất lực” trong đêm tân hôn.


Vợ đòi ly dị vì chồng bất lực trong đêm tân hôn

Vợ đòi ly dị vì chồng bất lực trong đêm tân hôn

Sự việc xảy ra tại ngôi làng Katna ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Khoảng 2 tuần sau khi kết hôn, cô gái 18 tuổi đã đòi ly dị chồng ngay lập tức vì cô phát hiện anh ta mắc bệnh liệt dương vào đêm tân hôn.

“Vào đêm tân hôn, tôi phát hiện hiện chồng mình mắc bệnh liệt dương”, cô gái 18 tuổi cho biết. “Một số trường hợp ly hôn đã xảy ra tại làng chúng tôi trước đây. Nhưng không cô gái nào lấy lý do chồng bất lực để đòi ly dị”.

Cô gái cũng yêu cầu gia đình nhà chồng phải hoàn trả cho gia đình cô khoản hồi môn bao gồm 55.00 rand (tương đương 80 triệu đồng) tiền mặt và trang sức với trị giá tương tự.

Một tổ chức địa phương sau đó đã giúp cô gái làm thủ tục ly hôn và gửi lên tòa án.

Trong phiên xét xử sau đó, tòa án địa phương đã đồng ý với đơn xin ly hôn của của cô gái và yêu cầu gia đình nhà người chồng phải hoàn trả cho cô khoản hồi môn có tổng trị giá 110.000 rand.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại