5 phong tục kỳ quặc nhất thế giới về “chuyện ấy”

Huyền Trang |

Một số nước trên thế giới có những phong tục khá lạ đời và kỳ quặc mà ai nghe qua cũng phải giật mình.

1. Thủ lĩnh bộ lạc Uganda: lấy vợ còn trinh là sỉ nhục

Với người Uganda, việc cô dâu còn trinh trước khi cưới là không thể chấp nhận được
Với người Uganda, việc cô dâu còn trinh trước khi cưới là không thể chấp nhận được

Bộ lạc Uganda có một phong tục rất kỳ lạ: nếu thủ lĩnh bộ tộc mà lấy phải một người con gái còn trinh thì đều bị mọi người chê cười.

Để kiểm tra việc cô gái còn trinh hay không, có những người được chọn ra để chuyên “thử cô dâu”.

Người này phải làm “ chuyện ấy ” với cô dâu ngay trước khi cô ta về nhà chồng. Người Uganda cho rằng cô gái không còn trinh mới “thuần khiết” và đủ khả năng làm mẹ .

2. "Quan hệ" với người thân của bạn đời


​ Với người Caingang, việc quan hệ với người thân của bạn đời là một cách... thắt chặt tình thân mật

Với người Caingang, việc quan hệ với người thân của bạn đời là một cách... thắt chặt tình thân mật

Theo phong tục truyền thống, một số bộ tộc ở các quốc gia Nam Mỹ như người Caingang ở Brazil và người Siriono ở Bolivia… cho phép cặp vợ chồng có quyền "làm chuyện đó" với anh, chị em ruột của bạn đời.

Những bộ tộc này cho rằng làm “việc đó” với người thân của bạn đời sẽ thắt chặt thêm tình cảm giữa anh, chị em trong gia đình.

3. Mẹ cô dâu chứng kiến "đêm động phòng"


​ Đêm động phòng của các cặp đội tại Columbia sẽ được mẹ cô dâu chứng kiến

Đêm động phòng của các cặp đội tại Columbia sẽ được mẹ cô dâu chứng kiến

Theo truyền thống của người Columbia, đêm động phòng của các cặp đôi mới cưới phải được diễn ra dưới sự giám sát của mẹ cô dâu.

Người mẹ có nhiệm vụ quan sát đêm động phòng của con gái và con rể, nếu có vấn đề gì phải lập tức đưa ra những chỉ dẫn cho cả hai.

Người ta cho rằng sự giám sát của mẹ cô dâu sẽ rất hữu ích khi vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm yêu đương.

4. Không được cưới vợ khi chưa học về "chuyện ấy"


​ Thanh niên ở đảo Cook sẽ không được lập gia đình chừng nào chưa học về chuyện ấy

Thanh niên ở đảo Cook sẽ không được lập gia đình chừng nào chưa học về "chuyện ấy"

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này, những thanh niên trên quần đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đến độ tuổi dậy thì sẽ phải học một lớp giáo dục về "chuyện ấy".

Tại lớp học này, sẽ có chuyên gia giảng dạy cho các cô, cậu thiếu niên sắp trưởng thành những tuyệt chiêu chốn phòng the để có thể tự tin bước vào đời sống hôn nhân .

5. Ấu hôn - Hôn nhân với trẻ em

Tại các nước đang phát triển, tình trạng tảo hôn hay kết hôn với trẻ em vẫn thường diễn ra: những bé gái được bán để kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều, nhằm mang lại vận may kinh doanh cho gia đình họ.


Nạn ấu hôn chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển

Nạn ấu hôn chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển

Nạn ấu hôn ở các bé gái mới dậy thì diễn ra phổ biến tại vùng Sahara, Nam Phi và trong thế giới Hồi giáo. Đặc biệt tại Yemen, đất nước nghèo nhất thế giới này có nhiều em gái phải kết hôn từ tuổi lên 8.

Sau khi về nhà chồng, các em bắt buộc phải làm mọi việc như một người phụ nữ đã trưởng thành.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại