Đối phó dịch Corona, Trung Quốc lần đầu dùng vận tải cơ chiến lược Y-20

Đăng Nguyễn |

Theo lệnh từ Quân ủy Trung ương Trung Quốc, 11 máy bay vận tải quân sự của không quân đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Vũ Hán ngày 13.2, bổ sung thêm bác sĩ quân y, nhu yếu phẩm. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của vận tải cơ chiến lược Y-20.


Đối phó dịch Corona, Trung Quốc lần đầu dùng vận tải cơ chiến lược Y-20 - Ảnh 1.

Trung Quốc huy động thêm 2.600 bac sĩ quân y đến vùng tâm dịch ở Vũ Hán.

Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc huy động tới máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 cho một sứ mệnh phi quân sự. Đây cũng là lần đầu tiên không quân Trung Quốc đưa một lượng lớn máy bay vận tải cỡ lớn và cỡ trung cho một sứ mệnh khẩn cấp.

Sự xuất hiện của vận tải cơ chiến lược Y-20 – máy bay vận tải lớn nhất của Trung Quốc ở Vũ Hán là một thử thách thực tế nhất từ trước đến nay đối với không quân, Du Baolin, chỉ huy một sư đoàn không quân Trung Quốc có vận tải cơ Y-20, cho biết.

Vận tải cơ Y-20 mới được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2016, chưa từng trải qua sứ mệnh quy mô lớn nào như lần đối phó dịch bệnh virus Corona hiện tại. Trong số 11 máy bay vận tải hạ cánh xuống Vũ Hán, có 6 chiếc Y-20, 3 chiếc IL-76 và 2 chiếc Y-9.

Đối phó dịch Corona, Trung Quốc lần đầu dùng vận tải cơ chiến lược Y-20 - Ảnh 2.

Vận tải cơ chiến lược Y-20 hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Vũ Hán.

Y-20 là vận tải cơ cỡ lớn được thiết kế cho các sứ mệnh chở hàng hóa ở khoảng cách xa, trong điều kiện khí tượng phức tạp. Đây là mẫu máy bay vận tải lớn nhất do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo. Y-20 có kích thước và tải trọng nhỏ hơn một bậc so với “ngựa thồ” Boeing C-17 Globemaster III của Mỹ.

Chiếc C-17 có tải trọng 66 tấn còn Y-20 của Trung Quốc có tải trọng 48 tấn.

Trong ngày 13.2, tổng cộng 11 máy bay vận tải của không quân Trung Quốc bao gồm Y-20, IL-76 và Y-9 đã tới sân bay quốc tế Tianhe của thành phố Vũ Hán. Ước tính 1.400 bác sĩ quân y Trung Quốc đến Vũ Hán trong ngày 13.2 và 1.200 người khác sẽ có mặt ở Vũ Hán trong các ngày tới.

Tính đến nay, quân đội Trung Quốc đã điều động 3 đợt với trên 4.000 y bác sĩ chi viện cho Vũ Hán đối phó với dịch bệnh virus Corona.

Đối phó dịch Corona, Trung Quốc lần đầu dùng vận tải cơ chiến lược Y-20 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại