Đối mặt với "dự luật trừng phạt địa ngục" của Mỹ, Nga chẳng hề run sợ vì đã "nắm thóp" châu Âu?

Hồng Anh |

Dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) sẽ được hoàn thành, bất chấp những lời hăm dọa và những đòn trừng phạt của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây khẳng định.

Cụ thể, trong một buổi talk show được phát sóng trên đài truyền hình Channel 1 của Nga, ông Lavrov đã bình luận về những đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các công ty đang tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD của nước này, hãng thông tấn RT đưa tin.

Đường ống Nord Stream 2 "sẽ được đưa vào sử dụng, bất chấp tất cả những lời hăm dọa đó", và cả đường ống TurkStream (một dự án khác đang nằm trong tầm ngắm của các nghị sĩ Mỹ) cũng vậy, ông Lavrov khẳng định.

"Trước hết, tôi tin rằng phía châu Âu hiểu rõ những lợi ích thương mại [mà họ có được khi đường ống này hoàn thiện]. Thứ hai, đó là lợi ích sát sườn của họ về đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài. Thứ ba, họ đã bị mất mặt [vì Mỹ].

Đối tác châu Âu của chúng ta vẫn có lòng tự trọng của họ", ông Lavrov nói.

Nước Đức - một đồng minh của Mỹ và cũng là một trong những đối tác lớn nhất của Nga trong dự án này - đã mạnh mẽ lên án những đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Nga, và gọi chúng là "sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của chúng tôi".

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng gián tiếp chỉ trích Mỹ với tuyên bố rằng các công ty làm ăn hợp pháp không đáng phải chịu bất cứ áp lực nào.

Tuần trước, Ủy ban phụ trách Quan hệ Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật "Bảo vệ An ninh Mỹ trước sự Gây hấn của Kremlin", trong đó nhắm tới các ngân hàng của Nga, lĩnh vực an ninh mạng, và các khoản nợ công của Nga.

Dự luật trên còn được biết đến là "dự luật trừng phạt địa ngục" - tên gọi do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đặt ra để giải thích về quy mô của các đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Bình luận về dự luật trừng phạt mới của Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moskva sẽ không để yên nếu dự luật đó chính thức được thông qua.

"Chúng tôi sẽ đáp trả, nhưng chúng tôi sẽ lựa chọn biện pháp không ảnh hưởng tới Nga. Chắc chắn chúng tôi sẽ đáp trả", ông Lavrov cho biết.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga còn chia sẻ rằng ông cảm thấy khó hiểu khi các nhà lập pháp Mỹ liên tục ủng hộ các đòn trừng phạt:

"Điều này thực sự rất khó hiểu, bởi cá nhân tôi có quen biết gián tiếp hoặc trực tiếp với hầu hết các nghị sĩ Mỹ, kể cả trong Hạ viện hay Thượng viện, và đặc biệt là các nghị sĩ đảng Dân chủ. Tôi chưa từng nghĩ rằng họ sẽ là người đưa ra những quyết định như vậy..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại