*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tướng Trương Thiệu Trung cho rằng, Ấn Độ dù đang sở hữu lực lượng chiến binh Gurkha tinh nhuệ nhưng cũng sẽ không thể đánh bại được PLA.
Ngoại trưởng Vương Nghị - quan chức Trung Quốc cấp cao đầu tiên đã tới thăm Ấn Độ nhằm giải quyết những khúc mắc sau cuộc đối đầu biên giới trong mùa hè vừa qua.
Theo thông tin từ Ấn Độ, thực tế cả 2 nước Trung-Ấn đều rút quân khỏi Doklam và lý do dẫn đến sự khác nhau của 2 tuyên bố là do New Delhi đang "gỡ gạc sĩ diện" giúp Bắc Kinh.
Ngày 28/8, hai nước Trung Quốc, Ấn Độ lần lượt đưa ra thông báo về cuộc đối đầu tại cao nguyên Doklam sau hơn hai tháng leo thang căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhân viên nước này tại hiện trường đã xác nhận thông tin trên.
Truyền thông Hồng Kông cho rằng, ngày 3/9 tới đây có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng qua giữa hai nước Trung Quốc - Ấn Độ.
Trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Deuba, Thủ tướng Nepal - nước láng giềng chung với cả New Delhi và Bắc Kinh khẳng định, "Nepal sẽ không cho phép xảy ra sự việc làm tổn hại đến Ấn Độ".
Theo giới phân tích, "Trung Quốc không phải xây đường ở Doklam mà nước này đã dựng lên một cái bẫy ngoại giao cho Ấn Độ".
Bởi theo trang tin Ấn Độ, vấn đề ở cao nguyên Doklam liên quan chặt chẽ tới uy tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chính phủ Ấn Độ đã ra chỉ thị mới nhằm ngăn chặn cuộc đối đầu Trung-Ấn leo thang căng thẳng.
Đoạn video tuyên truyền đã được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đăng tải rộng rãi trên mạng internet.
Theo báo Ấn Độ, chiến trường chính của cuộc đối đầu Trung-Ấn hiện nay không nằm ở Donglang/Doklam mà nằm ở địa điểm cách đó hàng nghìn km - biên giới Ấn Độ - Pakistan.