Đối đầu Trung - Ấn: Tướng TQ đe dọa có "quyết định khủng khiếp đến mức không dám nghĩ tới"

Thủy Thu |

Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Trương Thiệu Trung còn "hiến kế", Bắc Kinh có thể kết hợp hải - lục - không quân khóa chặt, tiêu diệt lực lượng Ấn Độ.

Sự kiện tranh chấp biên giới Trung-Ấn đã kéo dài hơn một tháng và ngày càng leo thang căng thẳng. Mới đây, loạt cơ quan truyền thông và bộ trung ương Trung Quốc đã lên tiếng với tần suất dày đặc yêu cầu Ấn Độ rút quân vô điều kiện, trong khi New Delhi cho biết, nước này chỉ rút quân khi Bắc Kinh cũng đồng thời rút quân.

Trước loạt giải thiết về cuộc chiến có thể nổ ra giữa hai bên, chuyên gia quân sự - Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Trương Thiệu Trung ngày 6/8 đăng tải lên tài khoản Weibo cá nhân dự đoán, "có ba lựa cho cho Bắc Kinh nếu hai nước Trung-Ấn nổ ra chiến tranh".

Đặc biệt, Trương cho biết, lựa chọn cuối cùng là một "quyết định khủng khiếp" mà ông ta không dám nghĩ tới.

Trương Thiệu Hưng cáo buộc, dù đối đầu biên giới sắp kéo dài gần hai tháng nhưng phía Ấn Độ vẫn "không chịu rút lui mà cố gắng trì hoãn nhằm đợi cục diện thay đổi".

Đối đầu Trung - Ấn: Tướng TQ đe dọa có quyết định khủng khiếp đến mức không dám nghĩ tới - Ảnh 1.

Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Trương Thiệu Trung

Tướng Trung Quốc này cho biết, "nếu chiến tranh nổ ra, Bắc Kinh chỉ có thể lựa chọn ba phương pháp". Theo đó, Bắc Kinh "cần dùng vũ lực đuổi kẻ địch, đuổi không đi thì bắt lại, nếu phản kháng thì trực tiếp tấn công dữ dội".

"Lực lượng quân đội Ấn Độ ở tuyến đầu có quy mô cấp trung đoàn nên lực lượng biên phòng + các đơn vị tác chiến đặc biệt + phân đội lính nhảy dù của [Trung Quốc] sẽ nhanh chóng ra tay. Địa hình phía dãy Himalaya phía Ấn Độ bằng phẳng, lữ đoàn chi viện của Ấn Độ tương đối mạnh sẽ do tên lửa tầm xa + lựu pháo + pháo cối + trực thăng vũ trang [Trung Quốc] san bằng", Trương Thiệu Trung đưa ra giả định đầu tiên.

Với phương án thứ hai, ông ta cho rằng, nếu New Delhi đưa thêm quân tiếp viện tuyến hai, "Trung Quốc sẽ dùng tên lửa Đông Phong + chiến đấu cơ thế hệ thứ ba + tên lửa hành trình nhắm trúng hủy diệt sân bay + đầu mối giao thông then chốt + căn cứ tên lửa + trung tâm chỉ huy [của Ấn Độ] trong phút chốc".

Trương Thiệu Trung cho biết, với phương án thứ ba, hải quân Trung Quốc sẽ chi viện cho hướng tấn công phía Ấn Độ Dương, lực lượng không quân và tên lửa chiến lược cũng sẽ triển khai từ khoảng cách 2.000km. Trương cho rằng, đến lúc này, "Ấn Độ có muốn rút quân cũng không được".

Ngoài ra, tướng Trung Quốc nhận định, sẽ rất khó khăn cho Bắc Kinh nếu cuộc giằng co kéo dài sang tháng thứ ba.

Thực tế, trái với những đe dọa của Bắc Kinh, New Delhi cho rằng, chiến tranh không phải là phương pháp giải quyết vấn đề bởi ngay sau khi cuộc chiến xảy ra, các bên vẫn cần thảo luận để tìm ra giải pháp.

Một số ý kiến phân tích , thực tế Trung Quốc đang muốn hạ nhiệt căng thẳng và muốn giải quyết tranh chấp trước hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại