Đoạt mạng cha vợ, con rể lãnh án 15 năm tù

Văn Minh |

Đạt (ngụ Đồng Tháp) và cha vợ xảy ra cự cãi. Thanh niên này cầm cây đuổi đánh khiến cha vợ tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 9/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) 15 năm tù về tội "Giết người". 

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, vợ Đạt bỏ nhà đi và để lại người con trai cho chồng chăm sóc.

Tối 17/3, Đạt đi nhậu về thì thấy cha vợ là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi) từ Kiên Giang lên thăm cháu ngoại. Tuy nhiên, Đạt và cha vợ xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Đoạt mạng cha vợ, con rể lãnh án 15 năm tù - Ảnh 1.

Đạt tại phiên tòa

Ông Trọng ôm quần áo sang nhà hàng xóm ngồi, gọi cháu ngoại cùng về Kiên Giang với mình. Bực tức, Đạt lấy đoạn cây tràm dài khoảng 1m đánh trúng người cha vợ.

Hàng xóm can ngăn, Đạt vẫn đuổi theo đánh cha vợ, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại