Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Cơ quan tỉnh Tây Ninh vào cuộc

HUÂN CAO |

Trước thông tin một doanh nhân bị dư luận “tố” ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất, ngành kiểm lâm và các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc xác minh.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Cơ quan tỉnh Tây Ninh vào cuộc - Ảnh 1.

Hình ảnh khoe làm thịt 2 con chim quý trên Facebook gây xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày qua.Những ngày qua, dư luận nghi ngờ một doanh nhân đã ăn thịt 2 con chim quý là Phượng Hoàng Đất rồi khoe lên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, vị doanh nhân này đã lên tiếng khẳng định đó không phải là chim Phượng Hoàng Đất mà là chim Cao Cát được bán nhiều ở xã ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Sáng 28.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, đã nắm được thông tin về vụ một doanh nhân ăn thịt chim quý.

"Chỉ nhìn hình trên Facebook, chúng tôi chưa thể xác định đấy là chim Phượng Hoàng Đất hay Cao Cát nên cần phải điều tra để có kết luận chính xác.

Việc 2 con chim đấy có đúng là bày bán ở địa bàn xã Suối Dây hay không thì cũng phải xác minh và kiểm tra" - Chủ tịch UBND huyện Tân Châu nói với PV Báo Lao Động.

Ông Mai Văn Thời - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh - cho PV Báo Lao Động biết, khả năng 2 con chim mà vị doanh nhân khoe trên mạng xã hội là chim Cao Cát.

Nếu là chim Cao Cát thì nằm ở phụ lục II, không nằm trong sách đỏ. Khi buôn bán, giết thịt chim Cao Cát thuộc loại hoang dã, mà không phải loại được cấp phép nuôi sẽ bị xử phạt hành chính.

“Tôi đã chỉ đạo cho anh em lực lượng kiểm lâm xuống xã Suối Dây để xác minh thông tin là chim Cao Cát có bán ở đây không, đồng thời mời công dân bị tố ăn thịt chim quý lên làm việc để xác minh thông tin dư luận phản ánh” – ông Thới nói.

Theo ông Thới, sau khi kiểm tra nếu đấy là chim Phượng Hoàng Đất thì sẽ bị xử lý nghiêm. Ngược lại, nếu là chim Cao Cát thì sẽ làm rõ nguồn gốc từ thiên nhiên hay được cấp phép nuôi” – Chi cục trưởng kiểm lâm Tây Ninh nói.

Cũng trong sáng 28.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND xã Suối Dây, huyện Tân Châu khẳng định, trên địa bàn xã không có tụ điểm nào mua bán chim như vị doanh nhân khai.

"Lực lượng chính quyền xã sẽ phối hợp với ngành kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ thông tin này" - Chủ tịch UBND xã Suối Dây nói.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Cơ quan tỉnh Tây Ninh vào cuộc - Ảnh 3.

Vì nghi ngờ đây là chim quý Phượng Hoàng Đất nên dư luận rất bức xúc.

Chia sẻ với PV, ông Bạch Ngọc Tuấn ngụ huyện Củ Chi (TPHCM) - chủ nhân Facebook Tuan Kiet, người bị dự luận “tố” ăn thịt chim xác nhận cơ quan chức năng có mời ông lên làm việc.

“Khi làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng trình bày toàn bộ vấn đề. Trong đó khẳng định, tôi chỉ mượn 2 con chim đấy để chụp hình đưa lên mạng cho vui chứ không có săn bắt hay mua bán gì” - ông Tuấn nói.

Hiện ngành kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương vào cuộc để làm rõ vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại