Đoàn Thị Hương khẳng định vô tội trong phiên tranh tụng đầu tiên, 153 nhân chứng sẽ được gọi

Thi Anh |

Phiên tranh tụng đầu tiên đang diễn ra tại tòa Thượng thẩm Malaysia.

Hôm nay, 2/10, phiên tranh tụng đầu tiên trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, diễn ra tại tòa Thượng thẩm Malaysia.

Hai nghi phạm duy nhất của vụ án - Siti Aisyah, 25 tuổi, công dân Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, công dân Việt Nam - đã khẳng định mình vô tội.

Nếu bị kết tội, cả hai bị cáo sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là án tử hình theo luật pháp Malaysia. 

Đoàn Thị Hương khẳng định vô tội trong phiên tranh tụng đầu tiên, 153 nhân chứng sẽ được gọi - Ảnh 1.

Xe chở Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương với sự hộ tống của 4 xe cảnh sát đã tới tòa vào khoảng 8h sáng. Ảnh: Star/Asia News Network

Reuters đưa tin: có tổng cộng 153 nhân chứng sẽ được gọi trong phiên tòa dự kiến kéo dài 23 ngày. 

Theo AP, nhiều khả năng nhân chứng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế. Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay, các chuyên gia y tế sẽ xác lập nguyên nhân tử vong. Sau đó thẩm phán sẽ quyết định các bị cáo có nhiều cơ sở để biện hộ hay không.

Lập luận chính của phía Aisyah là bị cáo không biết mình cầm thuốc độc trên tay khi tạt vào mặt nạn nhân. Luật sư của Aisyah Gooi Soon Seng nói với báo giới, bị cáo 25 tuổi được một người Triều Tiên mời tham gia vào một chương trình thực tế khi đang ngồi trong quán rượu ở Kuala Lumpur hồi đầu tháng 1.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị tình nghi là đã tạt chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến nạn nhân tử vong trong vòng 20 phút. Hai bị cáo khẳng định họ chỉ tham gia vào một chương trình camera ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại