Hàng chục nhân chứng sẽ tham gia phiên tranh tụng vụ án Đoàn Thị Hương hôm 2/10

Thủy Thu - Ngọc Anh |

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã tham gia phiên tòa xét xử sáng nay 28/7.

Thẩm phán Azmi Ariffin của tòa Thượng thẩm Shal Alm đã tuyên bố ấn định phiên xét xử vụ án giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol với phần tranh tụng đầu tiên sẽ dời đến ngày 2/10. Quá trình xét xử sẽ diễn ra trong 23 ngày. 

Khoảng 30-40 nhân chứng sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử chính thức để điều trần, trong đó có nhiều chuyên gia.  

Trước đó, hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và  Siti Aisyah đã bị cáo buộc sát hại ông Kim Chol bằng chất độc thần kinh hôm 13/2. Tại Tòa hình sự Sepang ngày 1/3,  hai bị cáo bị truy tố với cáo buộc giết người, theo Điều 302 Bộ luật hình sự Malaysia.  Nếu bị tuyên có tội, hai đối tượng có thể đối mặt với khung hình cao nhất là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại