Đình chỉ hiệu trưởng để học sinh "ngồi nhầm" lớp

Hồng Quý |

Dù là trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng vẫn để 3 học sinh không biết đọc, biết viết lên "ngồi nhầm" lớp 5.

UBND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định đình chỉ công tác bà Trần Minh Thư, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bằng Luân (xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) vì vi phạm trong công tác quản lý.

Trước đó, tại trường THPT Bằng Luân phát hiện 3 trường hợp các em L.T.V (SN 2003), N.Q.V và N.V.Q (cùng SN 2004), đang là học sinh lớp 5 tại ngôi trường này nhưng vẫn không biết đọc biết viết.

Sau khi phát hiện ra sự việc, Phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp kĩ năng đọc và viết của những học sinh trên. Kết quả cho thấy, cả ba em đều chỉ biết viết được tên mình, những chữ khác đều viết sai nghĩa hoặc viết không thành chữ.

Theo phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Tâm, người từng là giáo viên chủ nhiệm của những học sinh này hồi lớp 2 cho biết, khi phát hiện ra các em không đọc thông viết thạo và không đủ trình độ để cho lên lớp nhưng khi phản ánh với bà Thư thì vị Hiệu trưởng này vẫn quyết định để cho các em lên lớp.

Thậm chí, cô giáo Cao Thị Minh Mẫn, chủ nhiệm lớp 5 của hai em N.Q.V và N.V.Q cũng từng báo cáo với Ban giám hiệu trường Tiểu học Bằng Luân về tình trạng của hai em và đề nghị cho hai em này xuống học lớp 4 nhưng bà Thư vẫn không đồng ý, đồng thời đề nghị cô giáo phải dạy chương trình lớp 1 và lớp 2 cho hai em này trong khi vẫn để các em ngồi học lớp 5.

Trước sai phạm trên, UBND huyện Đoan Hùng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Minh Thư vì có vi phạm trong công tác quản lý. Những giáo viên và cán bộ quản lý khác có liên quan đến vụ việc này cũng bị phải nhận những hình thức xử phạt phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại