Đình chỉ bảo mẫu đánh vào đầu trẻ

M. Sơn |

Bảo mẫu đánh trẻ khi cho ăn đã bị đình chỉ. Lý do đánh trẻ được bảo mẫu này khai là trẻ hay ói.

Chiều 28-4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận đã đình chỉ một bảo mẫu tại nhóm mầm non tư thục Hoa Bách Hợp (Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) vì có hành vi đánh trẻ khi cho ăn vì trẻ bị ói.

Đình chỉ bảo mẫu đánh vào đầu trẻ - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thì cô giáo có giải trình sự việc là vào sáng 16-4, do cháu bé hay ói khi ăn nên cô giáo thừa nhận có vỗ vào đầu để cháu ăn. 

Ngay sau đó, đại diện cơ sở đã đến nhà phụ huynh xin lỗi. Cha mẹ cháu bé làm công nhân, thuê nhà trọ ở gần đó, cháu được gửi tại nhóm trẻ từ lúc 7 tháng tuổi, hiện đã được gần 3 tuổi.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, phụ huynh cháu bé đồng ý bỏ qua, chỉ yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cho biết nhóm trẻ nói trên thành lập 2 năm, được cấp phép. Nhóm trẻ có 45 cháu, 4 giáo viên. Nữ bảo mẫu liên quan trong video đã dạy tại nơi này được 2 năm, 24 tuổi và đang mang thai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại