Điều tra vụ trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc đột ngột

M.VINH |

Ngày 27-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm kiếm bé trai sơ sinh nghi bị bắt cóc.

Cho đến thời điểm bị mất tích (21-7), bé trai này mới được 10 ngày tuổi, gia đình chưa kịp đặt tên cho cháu. Gia đình cháu bé này tại thôn 2, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo trình báo của ông Bùi Văn Hòa, 43 tuổi và bà Trần Thị Nội, 26 tuổi, vào chiều 21-7 có một phụ nữ tuổi ngoài 50, cao khoảng 1,5m, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa màu xanh, đi xe máy hiệu Sirius màu trắng, biển số 49K1… đến cửa hàng tạp hóa của hai vợ chồng.

Người phụ nữ này hỏi thăm đường và xin đi nhờ nhà vệ sinh, sau đó rời đi. Khoảng 15 phút sau, chị Nội vào nhà dưới để thăm con thì không thấy con mình đâu cả. Chị tri hô hàng xóm và báo chồng về đi tìm.

Công an huyện Bảo Lâm cho hay sau khi gia đình báo tin, lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn các cung đường ra vào xã nhưng đến nay chưa tìm ra cháu bé bị mất tích.

Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai rà sát địa bàn, thông báo đặc điểm nhận dạng cháu bé, người tình nghi để người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra một vụ nghi bắt cóc trẻ em. Cụ thể ngày 21-6-2015 tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, cháu Lương Thế Vương, 3 tuổi, bị người lạ đưa đi khi đang chơi trong nhà.

Lúc cháu bị đưa đi, anh Lương Thế Huynh, cha cháu Vương, đang ở ngoài vườn cà phê.

Gia đình và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm, điều tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối cháu Vương. Hiện chuyên án tìm cháu Vương vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại