Điều gì làm nên sức mạnh pháo tự hành Lotos mới của Lực lượng Dù Nga?

MINH TUẤN |

Tổ hợp pháo tự hành Lotos dành cho Lực lượng Dù Nga có sức mạnh tấn công uy lực, vượt trội hơn hẳn so với hệ thống pháo Nona tiền nhiệm về tốc độ di chuyển, tầm bắn và khả năng phòng thủ.

Tổ hợp pháo tự hành Lotos khai hoả. Ảnh: RT

Tổ hợp pháo tự hành Lotos khai hoả. Ảnh: RT

Sớm hoàn thành thử nghiệm

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của tổ hợp pháo tự hành Lotos cho phép lực lượng lính dù Nga thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ đánh phá và chiếm giữ các điểm trong vùng phòng ngự của đối phương. Dự kiến trong năm 2022, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước của pháo tự hành 2S42 Lotos sẽ hoàn thành.

Báo cáo trước đó của Tập đoàn Rostec nêu rõ, chương trình thử nghiệm sơ bộ của Lotos sẽ bao gồm hơn 80 hạng mục. Cụ thể pháo tự hành bánh xích mới này phải vượt qua chặng đường thử nghiệm dài 600 km, trong đó 50% trên đường đất, 30% trên đường đá sỏi và 10% địa hình khác.

Pháo tự hành Lotos sẽ bắn 300 phát để kiểm tra tầm bắn tối đa và tối thiểu, kiểm tra độ chính xác và tốc độ bắn của các loại đạn khác nhau.

Dựa trên kết quả, các đánh giá và khuyến nghị sẽ được đưa ra cho quá trình phát triển tiếp theo. Theo kế hoạch tổ hợp mới này sẽ thay thế pháo tự hành bánh xích 2S9 Nona-S cỡ nòng 120 mm trong các đơn vị quân sự.

Được đưa vào sử dụng vào những năm 1980 để tiêu diệt pháo binh, xe tăng, nhân lực, sở chỉ huy và hệ thống phòng thủ của đối phương, 2S9 Nona trở thành hệ thống pháo sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, có khả năng bắn cả mìn phân mảnh có sức nổ cao và các loại đạn đặc biệt có cùng cỡ nòng.

Theo đó, với việc bắt đầu chuyển giao 2S42 Lotos mới nhất, chỉ có phiên bản Nona hiện đại hóa trên khung gầm bánh lốp sẽ được sử dụng trong nhiều đội hình của quân đội Nga.

Pháo tự hành mới cho lính dù Nga

Nguyên mẫu Lotos lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào đầu tháng 6-2019. Theo chuyên gia Veniamin Schastlivtsev giải thích trong buổi thuyết trình ra mắt, pháo tự hành tiền nhiệm Nona đã không còn “theo kịp” các loại xe bọc thép tốc độ cao hiện đại mà lực lượng lính dù Nga được trang bị trong những năm gần đây.

Do đó, quyết định thiết kế pháo tự hành mới đặt trên khung gầm của xe chiến đấu đổ bộ đường không thế hệ mới BMD-4M Sadovnitsa.

Nền tảng này có trọng lượng 14 tấn, có thể hạ cánh từ trên không thông qua hệ thống dù PBS-950U. Tốc độ tối đa của BMD-4M Sadovnitsa trên đường cao tốc là 70 km/giờ, di chuyển dưới nước đạt 10 km/giờ, phạm vi hoạt động trên 500 km.

“Việc lựa chọn BMD-4M làm khung gầm cơ sở là một quyết định hợp lý và chính xác. Xe này có hiệu suất di chuyển tốt trên địa hình gồ ghề và cũng có thể “bơi lội” tốt. Một điểm quan trọng nữa là sự thống nhất trong trang bị của Lực lượng

Dù về thành phần và thiết bị, tạo thuận lợi nhiều cho việc vận hành và sửa chữa các phương tiện quân sự ”, chuyên gia quân sự Mikhail Khodaryonok cho biết trong cuộc phỏng vấn với RT cuối tháng 11-2020.

Trong các cuộc thử nghiệm sau đó, tổ hợp này đã di chuyển 400km và bắn 14 phát đạn. Sau các bài kiểm tra sơ bộ, tiếp theo là các bài kiểm tra cấp nhà nước.

Theo đó, tổ hợp pháo đổ bộ đường không Lotos đã được chứng minh là rất xuất sắc trong các cuộc thử nghiệm. Phương tiện chiến đấu hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu về đặc điểm trọng lượng và kích thước, đồng thời có tốc độ, tốc độ bắn và tầm bắn ấn tượng.

Theo nhà phát triển TsNIItochmash, Lotos có khả năng bắn các loại đạn thông thường và đạn có độ chính xác cao. Việc cung cấp đạn có thể được thực hiện không chỉ từ các giá chứa đạn mà còn từ mặt đất.

Tổ hợp pháo tự hành Lotos nặng hơn so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng được trang bị động cơ 450 mã lực (so với 240 mã lực của Nona).

Pháo tự hành di chuyển nhanh hơn và có tầm bắn xa hơn, đạt 13km (so với 8,8km của Nona). Trong tương lai, tổ hợp mới này sẽ nhận được đạn phản ứng chủ động có dẫn đường, với tầm bắn lên tới 25km.

Ngoài ra, tốc độ bắn của Lotos đã được tăng lên từ 6-8 viên/phút (tăng lên 1,5 lần). Tổ hợp mới có thiết bị phanh hãm đầu nòng giúp giảm độ giật sau khi bắn. Một vũ khí bổ sung khác của Lotos là súng máy điều khiển từ xa 7,62mm.

Khi phát triển Lotos, các chuyên gia của đơn vị phát triển TsNIItochmash đã cung cấp khả năng hạ cánh bằng đường không cho phương tiện chiến đấu có kíp lái 4 người. Điều này giúp giảm thời gian chuẩn bị của tổ hợp pháo binh trong các nhiệm vụ chiến đấu sau khi hạ cánh. Lotos có thể hạ cánh từ máy bay vận tải quân sự hạng nặng loại Il-76.

Điều gì làm nên sức mạnh pháo tự hành Lotos mới của Lực lượng Dù Nga? - Ảnh 3.

Lotos có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực cao hơn pháo tự hành tiền nhiệm. Ảnh: RT.


TsNIItochmash thực sự quan tâm không chỉ đến đòn tấn công, mà còn cả khả năng phòng thủ của pháo tự hành mới. Đặc biệt, Lotos đã nhận được tổ hợp bảo vệ mới chống lại vũ khí chính xác cao, bao gồm thiết bị phát hiện cuộc tấn công của kẻ thù và hệ thống thiết lập nhiễu quang-điện tử.

“Bộ đôi” hoàn hảo

Trong quá trình hoạt động, Lotos sẽ phối hợp tác chiến với pháo tự hành Sprut-SD. Theo Rostec, cả hai cỗ máy này sẽ tạo thành một “hệ thống hỗ trợ pháo binh hiệu quả” cho lính dù Nga.

Đến nay, một tổ hợp hiện đại hơn đã được tạo ra trên cơ sở Sprut-SD. Đó là sản phẩm Sprut-SDM1, được xem là ví dụ độc đáo về xe tăng hạng nhẹ hiện đại trên thế giới.

Xe được trang bị pháo 2A75 125 mm, hỏa lực tương đương xe tăng T-90MS. Sprut-SDM1 có thể sử dụng đạn xuyên giáp cỡ nhỏ, khả năng nổ phân mảnh cao, cũng như đạn nổ từ xa.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng Lotos với Sprut-SD hoặc tách biệt sẽ cho phép các đơn vị đổ bộ đường không thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ đánh chiếm và giữ các vị trí ở sâu trong tuyến phòng thủ của đối phương.

Pháo tự hành mới, với khả năng cơ động, độ chính xác và hỏa lực mạnh mẽ, sẽ cho phép giải quyết các nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu. Nếu không có vũ khí tự hành như Lotos, lính dù Nga khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chiến chống lại kẻ thù.

Chuyên gia Dmitry Litovkin của tờ Nezavisimoe Voennoye Obozreniye lưu ý rằng, với sự xuất hiện của Lotos, các đơn vị lính dù Nga sẽ nhận được “một phương tiện hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ khi thực hiện các hành động tác chiến”.

“Sự phát triển của pháo tự hành mới hoàn toàn phù hợp với các khái niệm sử dụng trong Lực lượng Dù, như các đơn vị phản ứng nhanh luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu...

Việc chế tạo Lotos là bước phát triển của quá trình hiện đại hóa sâu rộng Lực lượng Dù Liên bang Nga, nhằm tăng cường khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực”, chuyên gia khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại