Điện Kremlin tuyên bố "Nga trong tình trạng chiến tranh"

Nhật Minh |

Lần đầu tiên Nga nâng mức ngôn ngữ chính thức mà nước này sử dụng để mô tả về cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga "đang trong tình trạng chiến tranh" với Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra trong ngày 22/3 - cũng là ngày vừa diễn ra cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào Crocus City Hall - một địa điểm mua sắm và thưởng thức âm nhạc lớn ở rìa phía Tây Moscow, khiến ít nhất 115 người thiệt mạng.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Nga nâng mức ngôn ngữ chính thức mà nước này sử dụng để mô tả về cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 với Ukraine. Trong hai năm qua, khi đề cập tới cuộc chiến ở Ukraine, Moscow luôn dùng cụm từ "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Điện Kremlin tuyên bố

Nói trên tờ Argumenty i Fakty, ông Peskov cho hay: "Đúng, mọi chuyện bắt đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt, nhưng ngay khi tập thể phương Tây trở thành một bên tham gia ở phía Ukraine, tình thế đã trở thành một cuộc chiến đối với chúng tôi".

Song, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng, khi Nga truy tố những người vận động chống xung đột vì sử dụng từ "chiến tranh", bối cảnh bình luận của ông lại khác.

"Từ 'chiến tranh' được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Hãy so sánh bối cảnh của tôi với bối cảnh trong các trường hợp bạn trích dẫn"- Ông Peskov đáp lại câu hỏi về các vụ án hình sự nhằm vào những người biểu tình chống Điện Kremlin.

Theo tờ Moscow Times, tuyên bố của ông Peskov còn được đưa ra cùng ngày Nga phát động một số cuộc tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine trong những tháng gần đây.

"Nga không thể cho phép sự tồn tại của một quốc gia có ý định chiếm Crimea, chưa kể đến lãnh thổ của các khu vực mới, bằng bất kỳ phương tiện cần thiết nào" - Ông Peskov nhấn mạnh, đề cập tới bán đảo Crimea do Nga sáp nhập năm 2014, cũng như các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson mà lực lượng Nga đang kiểm soát một phần.

Trước đó, vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố kế hoạch mở rộng quân đội Nga tới cuối năm 2024, bao gồm việc thành lập 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn và hai đội quân vũ trang hỗn hợp.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cơ cấu chiến đấu và sức mạnh quân số của quân đội Nga phù hợp với các mối đe dọa mới nổi đối với an ninh đất nước" - Ông Shoigu nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại