Điện Kremlin: Tổng thống V. Putin chưa quyết định tái tranh cử năm 2024

Nguyễn Hà |

Ngày 13/11, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Điện Kremlin: Tổng thống V. Putin chưa quyết định tái tranh cử năm 2024 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trả lời báo giới, ông Peskov nói: "Rõ ràng chủ đề này ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích và chuyên gia chính trị. Cho đến nay, chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này". Người phát ngôn này cho biết sẽ thông báo ngay sau khi nhà lãnh đạo Nga đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề tranh cử nói trên.

Ông Peskov đưa ra thông điệp trên sau khi nhật báo Kommersant của Nga đưa tin đội ngũ nhân viên trong Văn phòng Tổng thống Nga được cho là đang thảo luận về việc thành lập một nhóm để đề cử ông Putin ra tranh cử. Bài báo của Kommersant cho rằng ông Putin có thể tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng viên tự ứng cử.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cùng ngày dẫn một nguồn thạo tin cho biết Quốc hội Nga vào ngày 13/12 có thể đưa ra thông báo rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/3/2024.

Hồi tuần trước, hãng tin Reuters trích dẫn 6 nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tham gia tranh cử. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2024, ông Putin sẽ nắm quyền ít nhất cho đến năm 2030.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại