Điện Kremlin sẽ phản ứng nếu Mỹ cản trở truyền thông Nga

Bích Ngọc |

Sau khi mạng xã hội Twitter tuyên bố sẽ xóa những quảng cáo của hai hãng tin nhà nước Nga, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố “Nga sẵn sàng thẳng tay” nếu Mỹ tiếp tục cản trở hai hãng tin này hoạt động ở Mỹ.

Theo Newsweek, ngày 2.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các nhà báo: Twitter “kiểm duyệt bất công” đối với giới truyền thông nhà nước Nga, và Bộ “rất bất ngờ”, khi được hỏi về phản ứng của Điện Kremlin với vụ Twitter cấm hai hãng tin SputnikRT rao quảng cáo trên Twitter.

Đây là hai hãng tin được chính phủ Nga cấp kinh phí, và các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc SputnikRT tìm cách can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Zakharova cáo buộc Twitter “hoàn toàn lệ thuộc ý chí an ninh Mỹ”. Khi được hỏi phản ứng của Nga sẽ thế nào, bà Zakharova bác bỏ ý tưởng Điện Kremlin nên trả đũa, bằng cách chặn cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton trên mạng xã hội Vkontakte của Nga.

Bà nói: “Tuy nhiên... khi tất cả những lằn ranh đỏ đều đã bị vượt qua, khi các hãng tin của chúng ta bị ép trực tiếp, thì dĩ nhiên các biện pháp phản ứng sẽ được triển khai”.

Theo Moscow Times, trong ngày 1.11, thượng nghị sĩ Oleg Morozov nhắc nhở các công ty Nga chớ nên quảng cáo trên Twitter. Vị chủ tịch Ủy ban bảo vệ chủ quyền nhà nước Nga cho biết yêu cầu này vì hành xử kỳ thị của chính quyền Mỹ đối với giới truyền thông Nga.

Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện) cũng sẽ xem xét những đề nghị của Bộ Tư pháp Nga và Viện kiểm sát liên bang: Nga phải có phản ứng với sự cấm đoán của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại