*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo đã ký hợp đồng mua bán điện từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất đàm phán giá. Các nhà đầu tư kiến nghị được áp dụng khung giá mới cho các dự án triển khai muộn.
Chuyên gia nhận định, Việt Nam có thể đứng trước “Khoảnh khắc Esbjerg” trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có công suất thiết kế 200MW, dự kiến đặt 32 tua-bin trên vùng biển gần bờ phía bắc tỉnh Quảng Trị. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.
Hai dự án này sẽ sử dụng 16 tuabin gió ngoài khơi EN-226/8.XMW và sẽ trở thành các dự án điện gió ven biển có công suất một tuabin lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.
Tổng trọng lượng của tổ hợp vận chuyển lên tới khoảng 600 tấn.
Trong một phần tư thế kỷ tới, dự án gần 800 triệu USD do người Việt xây tại Lào sẽ mang về tổng doanh thu hơn 2,43 tỷ USD.
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 chỉ trong khoảng 16 tháng và chính thức vận hành thương mại (COD) cuối năm 2025, Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group đang bước vào giai đoạn tạo dòng tiền. Chỉ 7 tháng sau COD, dự án đã đạt hơn 36,5 triệu USD doanh thu, mở đầu cho chu kỳ khai thác thương mại của một trong những dự án điện gió xuyên biên giới quy mô lớn nhất khu vực.
111 móng trụ dài tới 100 mét, nặng khoảng 1.900 tấn đã được lắp đặt dưới biển Baltic, tạo nền móng cho trang trại điện gió ngoài khơi công suất 1,5 GW của Ba Lan.
Vật thể trị giá 2,9 tỷ USD đang trên đường "lột xác" đầy ngoạn mục.
Công trình lớn nhất thế giới xét theo công suất turbine lắp đặt này có thể chịu được bão cấp 17.
Loại pin mới đang được kỳ vọng có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào pin lithium.