Điện đàm Trump-Putin: Nga, Mỹ đã nói chuyện với nhau bằng "tông giọng" mới

Hải Võ |

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khởi động lộ trình nối lại sợi dây liên hệ giữa Moscow và Washington - đại diện Nhà Trắng cho hay.

Nhà Trắng thông báo về kết quả cuộc điện đàm Trump-Putin hôm 28/1, cho biết:

"Cuộc điện đàm tích cực này là một sự khởi đầu mang tính bước ngoặt để cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga, vốn tồn tại nhiều vấn đề cần sửa chữa. Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều hy vọng sau cuộc điện đàm hôm nay, hai nước sẽ tiến nhanh hơn trong hoạt động chống khủng bố và các vấn đề quan tâm chung khác."

Nhà Trắng cũng mô tả cuộc hội thoại giữa hai lãnh đạo là "một cuộc gọi chúc mừng". Trong khoảng 1 giờ đồng hồ trao đổi, hai ông đã thảo luận nhiều vấn đề, từ hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) cho đến nỗ lực mang lại hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Syria.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhấn mạnh một lực lượng chung giữa Nga-Mỹ để chống lại chủ nghĩa khủng bố sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong quan hệ song phương. Moscow cũng ghi nhận cuộc đối thoại Trump-Putin diễn ra trong bầu không khí tích cực.

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti (Nga), chuyên gia Dmitry Badovsky, lãnh đạo Viện nghiên cứu chính trị-xã hộ -kinh tế của Liên bang Nga, nhận định:

"Rõ ràng một 'tông giọng' mới đã được tạo nên trong quan hệ song phương. Ngay cả trong thông cáo báo chí thường mang đặc trưng mơ hồ và chung chung nói về kết quả cuộc điện đàm, mọi người dễ dàng nhận thấy sự kỳ vọng thực chất trong việc đưa mối liên hệ Nga-Mỹ ra khỏi tình trạng đáng buồn như dưới thời chính quyền Obama."

Thượng nghị sĩ Nga Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế tại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, cũng nhìn nhận lạc quan về diễn biến trong tương lai.

"Cuộc điện đàm hôm qua (28/1) đã đưa trở lại nội dung và ý nghĩa cho đối thoại Nga-Mỹ," ông nói.

Kosachev đặc biệt nhấn mạnh thực tế rằng hai tổng thống đã trao đổi "gần như tất cả" những vấn đề liên quan đến các lợi ích chung. "Tôi hy vọng rằng lợi ích chung của hai nước, chứ không chỉ từ phía Nga, sẽ chuyển dịch sang một hình thức quan hệ mới."

Vladimir Dzhabarov, cấp phó của ông Kosachev, tin rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cách tiếp cận và xử lý những sự vụ quốc tế theo hướng này trong tương lai bởi ông là một người thực dụng và đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu.

Ông Putin đã thẳng thắn nói Moscow coi Washington là đối tác quan trọng nhất của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, và ông Trump rất cởi mở trong ý tưởng xây dựng quan hệ đối tác với nga.

Ông Franz Klintsevich, Thượng nghị sĩ và Phó chủ tịch thứ nhất Uỷ ban an ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga bình luận hôm 28:

"Một cuộc điện thoại chưa thể giải quyết mọi vấn đề tồn đọng trong quan hệ Nga-Mỹ những năm qua, nhưng đó là bước đầu tiên. Đương nhiên ông Donald Trump đã giới hạn hành động tới một mức độ nhất định, nhưng dường như ông ấy có ý định rất mạnh mẽ rằng cần phải hợp tác với Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại