Diễn biến mới vụ xe đưa đón làm văng 2 học sinh lớp 4 ở Đồng Nai xuống đường

Thanh Tú |

Khi xe sắp lên dốc Suối Dĩa thì bất ngờ cửa sau bung ra, hai học sinh nam lớp 4 rơi xuống đường.

Ông Trần Văn Vĩnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) chiều nay (30/11) thông tin với Tuổi trẻ, đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ xe đưa đón đang chạy thì làm văng 2 học sinh nhỏ tuổi xuống đường.

Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra loại hình xe đưa đón học sinh trên địa bàn, nhất là ở các khu tập trung đông khu công nghiệp, có nhiều công nhân lao động sinh sống. Khi phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh.

Vụ việc xảy ra vào 16h30 phút ngày 29/11. Khi đó, tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi) điều khiển ô tô 16 chỗ chở học sinh Trường Tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về nhà.

Khi xe chuẩn bị đến đoạn lên dốc Suối Dĩa, ở Quốc lộ 1A thì bất ngờ cửa sau bung ra, hai học sinh nam lớp 4 rơi xuống đường.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom Lưu Thị Ngọc Quế cho Pháp luật TP.HCM biết, 2 học sinh bị xây xát sau tai nạn. Ô tô đưa đón này không phải xe do nhà trường hay giáo viên làm hợp đồng thuê, mà do phụ huynh hợp đồng miệng với tài xế để thuê.

Cũng theo nguồn trên, cùng ngày, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Thanh tra giao thông làm việc với tài xế Việt, đồng thời tạm giữ chiếc xe. Một thanh tra giao thông nói xe hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11, tài xế đã cải tạo bên trong xe, ghế không có thành dựa lưng phía sau, cửa sau chủ xe cho lắp chốt bên ngoài.

Tài xế Cao Tuấn Việt thừa nhận với Infonet việc chiếc xe 16 chỗ biển số 60V-8429 làm rớt 2 học sinh đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11. Theo ông Việt, ông định sáng 30/11 đi đăng kiểm lại thì hôm qua đang chở 15 em đi học về gặp sự cố.

Ông Việt nói, mới mua xe này hơn 100 triệu để chạy hợp đồng chở học sinh lớp 4 trường tiểu học Diên Hồng. Tài xế nêu, nguyên nhân sự việc do các em học sinh nghịch ngợm nên chốt cửa bung ra. 

"2 cháu chỉ bị xây xước, không sao cả", tài xế Việt nói về tình hình 2 học sinh văng khỏi xe.

Cùng theo nguồn trên, mỗi em học sinh đóng 280 nghìn đồng 1 tháng để được đưa đón đi từ nhà tới trường và ngược lại.

Diễn biến mới vụ xe đưa đón làm văng 2 học sinh lớp 4 ở Đồng Nai xuống đường - Ảnh 2.

Xe hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11. Ảnh: Báo Giao thông

Theo ghi nhận của báo Giao thông, ông Não Thiên Anh Minh, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai nói công văn gửi Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Trảng Bom yêu cầu làm rõ, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan vụ xe ô tô 16 chỗ BKS 60V-8429 làm rơi 2 học sinh.

"Sau khi dựng lại hiện trường, Thanh tra Sở GTVT và Công an huyện Trảng Bom xác định xe hết hạn đăng kiểm từ 16/11/2019, không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không có hợp đồng. Sở GTVT đang xác minh Giấy phép lái xe hạng E của lái xe là thật hay giả để cung cấp cho công an huyện xử lý theo quy định", nguồn trên dẫn lời ông Minh.

Diễn biến mới vụ xe đưa đón làm văng 2 học sinh lớp 4 ở Đồng Nai xuống đường - Ảnh 3.

Chiếc xe làm rớt 2 học sinh. Ảnh: Báo Giao thông

Như vậy, chỉ trong vài ngày, 5 học sinh tiểu học ở Đồng Nai đã bị văng khỏi xe đưa đón. Trước 2 học sinh lớp 4 bị văng khỏi xe, 3 học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa cũng rớt khỏi xe đưa đón vào ngày 26/11.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại