3 học sinh tiểu học văng khỏi xe đưa đón: Hiệu trưởng nói "các em đùa giỡn vô tình đụng chốt khiến cửa bung"

Thanh Tú |

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu nói việc 3 học sinh nhỏ tuổi bị văng khỏi xe đưa đón là sự cố ngoài ý muốn.

Trưa nay (27/11), cô Vũ Thị Thanh Bình (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho Tuổi trẻ online biết, thời điểm 3 học sinh văng khỏi chiếc xe đưa đón 16 chỗ biển số 51B-079.23, trên xe có 16 em học sinh khối lớp 1 và có giáo viên phụ trách đi kèm.

Nhà trường đã làm việc với phía phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và công ty vận tải đưa đón các học sinh. Do các em không bị làm sao nên phụ huynh cũng không ý kiến gì.

"Đây là sự cố ngoài ý muốn. Lúc đó trên xe có giáo viên và đã nhắc nhở các em, nhưng do các em đùa giỡn sao đó vô tình đụng vô chốt khiến cửa bung lên làm cho 3 em rơi ra ngoài. May mắn là xe chạy chậm nên các em không bị thương tích, trầy xước gì cả.

Trường cũng đã báo tình hình với phụ huynh của các em nhưng do các em không bị gì nên họ cũng không ý kiến gì, chỉ lưu ý vấn đề cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh", Hiệu trưởng Bình nói với Tuổi trẻ, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng xe này đã cơi nới và tháo ghế dựa.

Cô Bình nói trên Pháp luật TP.HCM, chiếc xe 16 chỗ chuyên chở học sinh được cô giáo chủ nhiệm thuê và mỗi em học sinh 80.000 đồng/tháng. Theo vị này, việc kiểm định chất lượng phía nhà xe chỉ nhìn bằng mắt thường, cái đó phải ở phía cơ quan chức năng chuyên môn.

Bà nói may mắn 3 bé lớp 1 không bị sao sau khi rơi xuống đường.

Video: Chiếc xe 16 chỗ vào cua gấp, văng 3 học sinh rơi xuống đường

Cũng theo tin từ Pháp luật TP.HCM, hôm nay Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp cùng Đội CSGT Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ vụ việc xe đưa đón làm văng 3 học sinh xuống đường.

Ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra giao thông Đồng Nai, cho biết sự việc xảy ra ở địa bàn phường Long Bình. Ngay khi nhận tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống nơi xảy ra vụ việc để xác minh, kiểm tra xe này, đồng thời sẽ có kế hoạch ra quân kiểm tra toàn bộ xe chở học sinh trên địa bàn để đảm bảo an toàn.

Theo Zing.vn, bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai nói Sở đang đợi báo cáo của phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa về vụ việc. Bà khẳng định: "Công tác đưa đón học sinh, chúng tôi luôn nhắc nhở hàng tháng, làm đến nơi đến chốn.

Họp giao ban mỗi tháng, Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa có báo cáo về việc này, nhưng với từng cá nhân cụ thể thì khó lòng quản lý hết. Sau vụ việc, sở sẽ nhắc nhở, chấn chính công tác đưa đón học sinh trên toàn tỉnh một lần nữa".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại