Diễn biến mới vụ 5 cán bộ Chi cục Dự trữ nhà nước đánh bạc tại trụ sở

Tuấn Minh |

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ liên quan tới vụ việc bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại trụ sở để phục vụ điều tra.

Sáng 3-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Tuấn Cương, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa cho biết ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng cục DTNN liên quan tới vụ việc 5 cán bộ tại Chi cục DTNN khu vực Hà Trung bị bắt quả tang đang đánh bạc, đơn vị này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 5 người này ngay trong ngày 2-2.

Diễn biến mới vụ 5 cán bộ Chi cục Dự trữ nhà nước đánh bạc tại trụ sở - Ảnh 1.

Chi cục DTNN khu vực Hà Trung, nơi công an bắt quả tang 4 cán bộ đánh bạc

Thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 2-2 đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Về hướng xử lý cán bộ của mình, ông Bùi Tuấn Cương cho biết khi nào có kết luận từ cơ quan công an thì đơn vị này mới có căn cứ để xử lý theo quy định.

Cũng theo Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa, trong số 5 người bị liên quan tới vụ việc đánh bạc , có ông Bùi Bách Linh hiện là Chi cục phó Chi cục DTNN khu vực Hà Trung.

Trước đó, ngày 27-1 (tức ngày 6 Tết), Công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài "liêng" tại phòng nghỉ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (đóng tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung). Tại chỗ, công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Danh tính 4 người bị bắt quả tang gồm: Lê Bá Long (SN 1969); Bùi Bách Linh (SN 1977); Lưu Quang Điệp (SN 1982) và Vũ Văn Dũng (SN 1983), những người trên đều là cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung.

Qua đấu tranh, nhóm này đã khai nhận hành vi, đồng thời cho biết còn có Nguyễn Thành Luân (SN 1989; cũng là cán bộ chi cục) tham gia đánh bạc và đi về trước khi lực lượng công an huyện ập vào bắt quả tang.

Công an huyện Hà Trung cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về hành vi "Đánh bạc".

Liên quan tới vụ việc này, ngày 2-2, Tổng cục DTNN đã có công văn chỉ đạo Cục DTNN khu vực Thanh Hóa ban hành quyết định theo phân cấp thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức thuộc Chi cục DTNN Hà Trung, khẩn trương báo cáo về sự việc xảy ra tại đơn vị, tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại