Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/8

Kiều Anh |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 17/8.

Binh lính Ukraine khai hỏa pháo phòng không ZU-23-2 ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine khai hỏa pháo phòng không ZU-23-2 ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Reuters

Nga muốn robot hóa hệ thống pháo phản lực phóng loạt: Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ sở hữu hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới (MLRS) được robot hóa, đồng thời có thể điều khiển bằng tay hoặc điều khiển từ xa.

Quân đội Nga ký hợp đồng mua tên lửa có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ: Quân đội Nga sẽ nhận được tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến Sarmat mà theo nhà sản xuất của nó thì tên lửa này có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện nay.

Việc ký kết một thỏa thuận nhà nước để "sản xuất và cung cấp hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat" đã được thông báo ngày 16/8. Thỏa thuận này được ký bởi Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko và Tổng giám đốc Trung tâm Tên lửa Makeev - ông Vladimir Degtyar, RIA Novosti đưa tin.

Phát biểu trên kênh Russia TV hồi tháng 5, ông Degtyar khẳng định "không thể đánh chặn" tên lửa Sarmat nhờ thiết kế "vô cùng phức tạp" cho phép nó "vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng nào".

Ukraine tiết lộ mục đích của cuộc phản công nhằm vào Nga: Ukraine thực hiện các cuộc phản công nhằm tạo ra "sự hỗn loạn" trong các lực lượng của Nga bằng cách tấn công vào những tuyến hậu cần nằm sâu trong những khu vực mà Nga kiểm soát, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho hay.

Vai trò của vệ tinh tư nhân trong xung đột Nga-Ukraine: Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2, Ukraine đã đề nghị các công ty vệ tinh tư nhân trên khắp thế giới cung cấp dữ liệu.

Đến cuối tháng 4, Ukraine nhận được hình ảnh từ các công ty vệ tinh của Mỹ chỉ trong vòng vài phút sau khi dữ liệu được thu thập. Các công ty vệ tinh tư nhân đang đóng vai trò quan trọng chưa từng thấy trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gặp lãnh đạo Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về nhà máy điện hạt nhân: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại Ukraine ngày 18/8.

Sau đó, vào ngày 19/8 ông sẽ tới thăm cảng Odessa bên bờ Biển Đen, nơi xuất khẩu ngũ cốc đã được nối lại theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích gần nhà máy hạt nhân ở miền đông Ukraine. Nhà máy hiện vẫn đang được các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.

Liên Hợp Quốc cho biết họ có thể tạo điều kiện cho các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từ Kiev tới thăm nhà máy Zaporizhzhia nhưng Nga cho biết bất kỳ chuyến đi nào đi qua thủ đô của Ukraine đều quá nguy hiểm.

Ông Zelensky tiết lộ lý do không cảnh báo người dân về cuộc tấn công của Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã hạ thấp khả năng về một cuộc tấn công của Nga nhằm ngăn cản nguy cơ hoảng loạn về tài chính - điều mà ông cho là sẽ nhanh chóng khiến Ukraine rơi vào tay điện Kremlin.

"Không thể nói đơn giản rằng cần chuẩn bị cho người dân ngay lúc đó bằng cách thông báo họ dự trữ tiền bạc và lương thực cho chiến tranh.

Nếu chúng tôi nói điều đó, vốn là những điều mà một số người mong muốn nhưng tôi sẽ không nêu tên ở đây, thì chúng tôi có thể đã mất 7 tỷ USD hàng tháng từ tháng 10 năm ngoái và vào lúc Nga thực hiện cuộc tấn công, họ sẽ giành được đất nước này chỉ trong 3 ngày".

Estonia sẽ chặn hầu hết người Nga nhập cảnh: Estonia thông báo sẽ ngăn hầu hết người Nga nhập cảnh vào nước này bằng thị thực do chính quyền Estonia cấp từ ngày 18/8, cắt đứt tuyến đường phổ biến vào khu vực Schengen.

Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết tất cả các thị thực Schengen hợp lệ, ngoại trừ một số trường hợp nhân đạo và liên quan đến gia đình, đều sẽ bị chặn lại.

Nga tố Ukraine trưng dụng cơ sở y tế làm kho chứa đạn dược: Ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho rằng các binh sỹ của tiểu đoàn Azov đã thiết lập căn cứ và kho đạn tại một trung tâm y tế ở vùng Poltava. Trước đó Nga đã tuyên bố coi tiểu đoàn Azov ở Ukraine "là một tổ chức khủng bố và cấm tổ chức này hoạt động trên lãnh thổ Nga".

Loạt vụ nổ bí ẩn tại Crimea cho thấy Ukraine đang phớt lờ cảnh báo của Nga? Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển bán đảo Crimea trong thời gian gần đây đã khiến việc bảo vệ khu vực này trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga.

Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” điện từ nhà máy điện hạt nhân của Ukraine: Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc của Tạp chí Phố Wall về việc Nga “đánh cắp” điện từ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là hoàn toàn vô căn cứ và không có chứng cứ cụ thể.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga đã nêu ra một bài báo được đăng trên tờ Tạp chí Phố Wall, trong đó cáo buộc rằng Moscow đang cố gắng chuyển điện từ nhà máy Zaporizhzhia tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và thậm chí là các thị trường xuất khẩu, nơi giá điện đang tăng cao.

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công trạm chỉ huy và quan sát của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Trong khi đó Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng.

Tây Ban Nha muốn thúc đẩy dự án dẫn khí đốt đến Trung Âu để giảm phụ thuộc Nga: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha ủng hộ kế hoạch xây đường ống dẫn khí đốt kết nối bán đảo Iberia với khu vực Trung Âu để giảm dần sự lệ thuộc năng lượng vào Nga.

Xung đột vũ trang Nga – Ukraine: Cả 2 bên đều đang mắc sai lầm: Thiếu vũ khí nhưng lại có tham vọng thực hiện một chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng liệu có phải một bước đi sai lầm của Ukraine?

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và mức độ sẵn sàng khai hỏa ở Ukraine: Quân đội Nga đã trấn an rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cùng những lời răn đe trước đây của ông Putin vẫn khiến phương Tây lo ngại viễn cảnh vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật được khai hỏa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại