Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1

Trung Hiếu |

Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/1/2023.

Nga cảnh báo các xe tăng NATO cung cấp cho Ukraine “sẽ bốc cháy”: Các nước cam kết ủng hộ Kiev xe tăng và vũ khí hạng nặng đã không quan tâm đến sinh mạng của người dân Ukraine và có động cơ gây tổn hại cho Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho hay.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/1 - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine khai hỏa. Ảnh: New York Times.

Các cam kết mà Ba Lan và Anh đưa ra về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine đã cho thấy họ muốn xung đột ở Ukraine bị cuốn vào vòng xoáy leo thang, ông Peskov bình luận với báo giới ngày 16/1, đồng thời khẳng định những vũ khí này sẽ không thay đổi kết cục của cuộc xung đột.

"Những xe tăng này có thể bốc cháy và chúng sẽ bốc cháy như những vũ khí còn lại" ông Peskov nói.

Nga ra cảnh báo rắn khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine: Khi chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, phương Tây đã bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí, mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Trước động thái của phương Tây, nhà chức trách Nga hôm qua (16/1) đã ra cảnh báo cứng rắn. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để thực hiện các mục tiêu chống Nga.

Croatia chỉ trích Mỹ và NATO gây chiến với Nga: Tổng thống Croatia Zoran Milanovic mới đây chỉ trích Mỹ và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến tranh gián tiếp chống lại Nga.

Tổng thống Milanovic cho rằng, chiến lược áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine là vô nghĩa và thiếu mục tiêu cuối cùng rõ ràng.

Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine: Sau Pháp, Mỹ và Đức, Anh vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chuẩn bị bước sang năm thứ 2 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm qua (16/1) xác nhận nước này sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 tới Ukraine, đồng thời kêu gọi Đức có những bước đi xa hơn.

Phần Lan chờ quyết định của Đức để viện trợ xe tăng cho Ukraine: Phần Lan đang chờ Đức phê duyệt trước khi chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine.

Helsinki sẵn sàng chuyển một số xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nhưng việc này tùy thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng và chính phủ Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola cho biết ngày 16/1.

“Việc chúng tôi có thể viện trợ các xe tăng Leopard cho Ukraine hay không phụ thuộc vào quyết định của Đức. Điều đó đòi hỏi phải được Đức cho phép xuất khẩu. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Đức cũng có vai trò rất quan trọng trong vấn đề phụ tùng thay thế”, ông Savola nói.

EU phủ nhận kết quả tham vấn quốc gia của Hungary về lệnh trừng phạt Nga: Ủy ban châu Âu hôm qua đã bác bỏ kết quả tham vấn chính phủ gây tranh cãi của Hungary về các biện pháp trừng phạt đối với Nga được Liên minh châu Âu công bố vào cuối tuần qua.

Theo kết quả của cuộc tham vấn kéo dài một tháng, khoảng 97% số người được hỏi đã bác bỏ nhiều khía cạnh trong chính sách trừng phạt của EU, đặc biệt là các biện pháp nhằm vào lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Ba Lan: Thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 16/1 cho rằng nếu Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga, Thế chiến thứ ba có thể sẽ xảy ra, bởi vậy, Đức và các nước NATO khác phải tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ông Morawiecki nhấn mạnh rằng Đức cần cho phép chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ba Lan và Phần Lan đã cam kết sẽ cung cấp loại xe tăng này cho Kiev, nhưng quá trình này cần sự cho phép chính thức của Đức để có thể diễn ra.

Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Đức trên biển Baltic: Sau khi chiếc P-3C chuyển hướng và rời xa khỏi biên giới Nga, tiêm kích Su-27 quay trở lại căn cứ.

Tiêm kích Su-27 thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã phát hiện máy bay trinh sát P-3C Orion của Không quân Đức gần biên giới quốc gia và đã xuất kích để chặn đối phương trên Biển Baltic.

Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho Ukraine: Trung tâm rà phá Bom mìn Campuchia (CMAC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng chủ trì lễ khai mạc khóa đào tạo kỹ thuật rà phá bom mìn cho Ukraine vào ngày 16/01 tại tỉnh Kampong Chhnang.

Theo ông Heng Ratana, vấn đề bom mìn và vật liệu nổ của chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với dân thường và là rào cản đối với mong muốn trở về nhà của người dân Ukraine. Vì vậy, việc rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là một hành động nhân đạo cấp thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi cơ sở hạ tầng và đất đai cho nông nghiệp./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại