Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

PHAN ANH - ĐỖ PHƯƠNG |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Công tác Sinh viên (ĐHQG-TPHCM) cho biết, bước đầu có thể khẳng định đề thi năm nay đã đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia, nâng cao độ phân hóa của đề thi đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng.

Cũng theo bà Mai, với phổ điểm của năm nay, các trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, thống kê điểm tổ hợp xét tuyển của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường (bao gồm điểm ưu tiêu theo đối tượng và khu vực) và sắp xếp từ cao đến thấp và sẽ lấy đến đủ chỉ tiêu đã công bố.

Vì vậy, điểm trúng tuyển của một trường còn tùy thuộc vào điểm của các thí sinh đã nộp đăng ký xét tuyển vào trường đó.

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm - Ảnh 1.

Biểu đồ tỉ lệ thí sinh đạt 15 - 15.5 điểm theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Nguồn: TS Lê Thị Thanh Mai.

TS Lê Thị Thanh Mai dự đoán, chắc chắn điểm chuẩn sẽ thấp ở nhiều ngành, nhiều trường, và các trường top dưới có khả năng điểm đầu vào thấp hơn mức 15 điểm.

Đồng quan điểm với TS Lê Thị Thanh Mai, PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Năm nay, điểm của thí sinh chênh lệch từ 3 đên 3,5 điểm.

Cùng lượng thí sinh khoảng 50.000 người trong tổ hợp Toán, Lý, Hóa của miền Bắc năm ngoái đạt 21 điểm nhưng năm nay số thí sinh này hạ xuống 18 điểm.

Và với cùng lượng thí sinh như vậy, năm nay điểm các em đạt được của tổ hợp Bách Khoa xét tuyển sẽ giảm so với năm ngoái khoảng 2,5 đến 3 điểm thậm chí hơn ở một số tổ hợp khác”.

Với những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào Đại học Bách Khoa, PGS-TS Trần Văn Tớp đưa ra lời khuyên: “Nếu các em ưa thích một ngành nào đó nhưng thấy mình không phù hợp với điểm của Bách Khoa, để cho cẩn thận đăng ký một vài nguyện vọng của Bách Khoa hoặc trường khác.

Năm nay, những em có điểm từ 20, 21 điểm thì không thể trượt đại học, chỉ là chọn ở đâu. Bách Khoa Hà Nội đang cân nhắc điểm ngưỡng dưới cùng theo từng ngành”.

Theo kế hoạch tuyển sinh, đến trước ngày 19.7, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm đầu vào xét tuyển.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng duy nhất một lần, trực tiếp trên mạng từ ngày 19-26.7, và viết phiếu điều chỉnh nguyện vọng nộp tại nơi đăng ký dự tuyển từ ngày 19-28.7.

Trước 17h ngày 16.8, các trường ĐH,CĐ sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt một.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại