điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 2023 cao nhất 28

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 2023 cao nhất 28

Thời sự - Xã hội 2023-08-22T20:21:00

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn 2023, ngành Báo chí học lấy điểm chuẩn cao nhất 28 điểm.

Một trường ĐH ở TP HCM công bố điểm chuẩn cùng học bổng 93 tỉ đồng

Một trường ĐH ở TP HCM công bố điểm chuẩn cùng học bổng 93 tỉ đồng

Thời sự - Xã hội 2023-08-22T14:30:26

Trưa 22-8, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bất ngờ với điểm chuẩn đại học

Bất ngờ với điểm chuẩn đại học

Thời sự - Xã hội 2023-05-17T10:14:55

Mặc dù học sinh cuối cấp THPT chưa kết thúc năm học nhưng thời gian qua, nhiều trường đại học (ĐH) ở khu vực phía Nam đã công bố điểm chuẩn xét tuyển. Ngoài việc xét tuyển sớm, nhiều trường có mức điểm sàn rất thấp, trung bình chỉ khoảng 5 điểm/môn. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là mức điểm rất thấp, gần như thí sinh nào “nộp hồ sơ là trúng tuyển ĐH”.

Tuyển sinh ÐH 2022: 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt

Tuyển sinh ÐH 2022: 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt

Thời sự - Xã hội 2022-09-16T10:02:44

Hôm qua, nhiều trường đại học (ÐH) công bố điểm chuẩn xét tuyển đối với phương thức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Có những ngành, thí sinh khu vực 3 đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng xét tuyển.

Cách thức tra cứu điểm chuẩn NHANH và CHÍNH XÁC nhất

Cách thức tra cứu điểm chuẩn NHANH và CHÍNH XÁC nhất

Thời sự - Xã hội 2022-09-14T07:20:24

Chỉ còn vài ngày nữa là thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học năm 2022.

Điểm chuẩn đại học sẽ tăng ở tổ hợp xã hội

Điểm chuẩn đại học sẽ tăng ở tổ hợp xã hội

Thời sự - Xã hội 2022-07-25T09:47:43

Nhiều chuyên gia tuyển sinh nhận định điểm chuẩn ĐH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng mạnh ở các ngành xét tuyển tổ hợp văn, sử, địa...

Soi mức lương ra trường của 4 ngành có ĐIỂM CHUẨN đại học cao nhất: 300 triệu đồng/tháng là chuyện có thể

Soi mức lương ra trường của 4 ngành có ĐIỂM CHUẨN đại học cao nhất: 300 triệu đồng/tháng là chuyện có thể
Kinh doanh 2021-08-09T07:10:00

Mức lương ra trường của những ngành này ra sao, có bõ công ăn học hay không?

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

Thời sự - Xã hội 2020-10-10T09:40:44

Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường thông báo đã tuyển đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn cao "ngất ngưởng”, một số ngành chạm mức trần 30/30. Song bên cạnh đó nhiều trường đại học “vùng” vẫn khó khăn trong tuyển sinh.

Nỗi đau tột cùng của cha nữ sinh tự vẫn sau khi biết điểm chuẩn Đại học: Vừa xong giỗ vợ lại lo đám tang con

Nỗi đau tột cùng của cha nữ sinh tự vẫn sau khi biết điểm chuẩn Đại học: Vừa xong giỗ vợ lại lo đám tang con

Thời sự - Xã hội 2020-10-08T14:30:00

Vừa lo đám giỗ cho vợ xong, anh Hòa lại đau đớn như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến con gái của mình treo cổ tự tử ngay trong nhà.

Điểm cao nhưng vẫn trượt, thí sinh có còn cơ hội vào ngành "hot" đợt bổ sung?

Điểm cao nhưng vẫn trượt, thí sinh có còn cơ hội vào ngành "hot" đợt bổ sung?

Thời sự - Xã hội 2020-10-08T08:52:29

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, cả nước đã có 161 trường tuyển sinh đủ. Những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục thông báo tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 15/10.

Bộ Giáo dục nói gì trước hiện tượng “30 điểm mới đỗ đại học”?

Bộ Giáo dục nói gì trước hiện tượng “30 điểm mới đỗ đại học”?

Thời sự - Xã hội 2020-10-05T17:00:00

Các trường sẽ xét tuyển theo điểm thi từ cao đến thấp. Do giới hạn về chỉ tiêu tuyển sinh nên việc thí sinh có điểm thi thấp hơn các thí sinh khác không trúng tuyển là việc tất yếu có thể xảy ra, mặc dù thí sinh có điểm thi cao hoặc rất cao.

Phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Dự đoán điểm chuẩn đại học top đầu tăng nhẹ

Phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Dự đoán điểm chuẩn đại học top đầu tăng nhẹ

Thời sự - Xã hội 2020-08-27T12:32:00

Phổ điểm các tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có xu hướng đỉnh lệch phải, dự đoán các trường đại học top đầu sẽ khó khăn trong việc tuyển sinh.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại