Điểm chí mạng của rắn độc nằm ở đâu?

Nguyên Anh (Tổng hợp) |

Người xưa thường dạy muốn đánh chết rắn cần đánh vào đầu. Liệu đầu có phải điểm chí mạng của rắn độc hay không?

Từ thời xưa, mọi người hay nói "Đánh rắn đánh 7 tấc" hay "đánh rắn 3 tấc", nếu có đánh rắn phải đánh cho chết hẳn nếu không muốn bị nó quay lại báo thù.

Được biết, "7 tấc" hay "3 tấc" chính là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này. Mạng của nó, thậm chí con rắn còn ngóc đầu dậy cắn chí mạng.

Tim là bộ phận rất quan trọng của rắn, khi đánh trực tiếp vào đây, rắn sẽ lập tức mất khả năng di chuyển và không thể tiếp tục tấn công.

Hơn nữa khu vực này chính là vùng xương tủy sống. Khi xương sống của rắn bị thương nặng khi khả năng di chuyển cũng không tốt, trung khu thần kinh và con đường dẫn đến các bộ phận khác của cơ thể bị gián đoạn. Nếu bạn đánh vào đuôi của nó thì không gây ảnh hưởng gì đến tính

Tuy nhiên, quay lại với phương pháp đánh rắn "7 tấc", không phải loài rắn nào cũng có điểm yếu chính xác, mà còn phải dựa vào kích cỡ, loại rắn, nếu chúng là hổ mang chúa hàng chục kg thì tốt nhất bạn nên nhờ chuyên gia!

Mọi người nên chủ động phòng tránh rắn (bất kể là rắn có nọc độc hay không), tuyệt đối không chủ động khiêu khích rắn để bảo vệ tính mạng của chính mình.

Không ít trường hợp ghi nhận cảnh rắn bị mất đầu nhưng vẫn sống và vẫn truyền độc khi con người tới gần.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng rắn đuôi chuông xuất hiện ở nơi nhà dân. Chậm chân hơn con người, rắn đuôi chuông nhanh chóng tìm thế thủ khi thấy chiếc xẻng ngày càng tiến sát về phía mình. Chàng thanh niên cao lớn không do dự đã chặt đứt đầu rắn độc.

Điểm chí mạng của rắn độc nằm ở đâu? - Ảnh 1.

Chiếc đầu con rắn vẫn còn khả năng giết người.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc, nhưng không, đôi mắt rắn đuôi chuông trở nên hung dữ, đỏ vằn lại và chiếc đầu của nó lăn lóc trên sàn bê tông. Chiếc miệng há rộng chĩa hai chiếc năng nanh đầy độc định cắn ngược trở lại. Rất may là không có người đứng gần chiếc đầu rắn nguy hiểm đó.

Khi nhìn thấy chúng, hãy tránh xa và nhờ người có kinh nghiệm bắt rắn hoặc trung tâm động vật đến giúp đỡ, tránh tùy tiện đứng gần bất kỳ con rắn nào đã bị chết bởi dù rắn chết, nọc độc của chúng vẫn dư sức khiến con người tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại