*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ trong 20 ngày (từ ngày 7 - 27/7) Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” .
Về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 nhưng tài xế xe tải Nguyễn Văn Móm (ngụ Lấp Vò, Đồng Tháp) lại khai báo y tế gian dối để lọt qua chốt kiểm dịch, vào được tỉnh An Giang. Hậu quả là tài xế này mắc Covid-19, làm lây lan ra cộng đồng.
Dù địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 nhưng nhiều người trong nhà bà Trương Thị Sáu vẫn đi thu hoạch vải thiều, trốn khai báo y tế khiến dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, xử lý người liên quan ổ dịch tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy.
Khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bị can Đào Duy Tùng tỏ ra ăn năn, hối hận vì không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hai quan chức y tế cấp cao của Mỹ đã bày tỏ lo ngại Cố vấn Nhà Trắng Scott Atlas đang cung cấp những thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 cho Tổng thống Donald Trump.
Khi nghĩ về “những căn bệnh tử thần”, sẽ là dịch bệnh truyền nhiễm. Nhưng có tới 68% các ca tử vong liên quan đến những bệnh mãn tính không lây nhiễm.
Những kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu vaccine phòng các dịch bệnh truyền nhiễm như Ebola và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã giúp các nhà khoa học Nga tìm ra được loại vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 nhanh hơn mong đợi.
Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, dù đã 28 ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng Việt Nam vẫn chưa thể công bố hết dịch.
Vì sức khỏe của cộng đồng, mỗi cư dân mạng chúng ta hãy tự tạo cho mình sức đề kháng với các tin giả. Hãy suy nghĩ một lúc trước mỗi lần nhấn nút share, đặc biệt là khi tin ấy có liên quan đến sức khỏe.
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc cùng các chỉ thị về giải pháp phòng, chống dịch và nhiều văn bản pháp luật khác quy định xử lý việc không thực hiện nghiêm các giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm là cơ sở cho việc từ hôm nay (4-4), Hà Nội sẽ xử phạt người dân ra đường nếu không có việc cần thiết.
Theo hướng dẫn của TAND Tối cao, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý theo quy định tại Điều 288.
Tâm điểm