Địa phương TQ phát thẻ thông hành như tem phiếu bao cấp, nghiêm ngặt hạn chế người dân đi lại

An An |

"Đây là giấy thông hành của anh, gia đình được cử một người ra ngoài hai ngày lần, nhớ giữ kỹ lấy", một nhân viên phụ trách nói với người nhận.

Theo Chinanews, lô thẻ thông hành đầu tiên được phát tại đường Ngưỡng Nghĩa, quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang trong hai ngày qua. Cho đến 24h00 ngày 8/2, thẻ thông hành này sẽ là chứng từ đi lại cho người dân địa phương.

Cách đây vài ngày, Tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống và kiểm soát bệnh viêm phổi do virus corona mới thành phố Ôn Châu đã ban hành các biện pháp nghiêm ngặt nhất để kiểm soát việc di chuyển của người dân địa phương, yêu cầu mỗi gia đình chỉ định một thành viên ra ngoài mua nhu yếu phẩm hai ngày/lần.

Đường Ngưỡng Nghĩa đã ngay lập tức thực hiện các quy định liên quan, tăng cường quản lý và kiểm soát di chuyển thông qua giấy tờ.

Địa phương TQ phát thẻ thông hành như tem phiếu bao cấp, nghiêm ngặt hạn chế người dân đi lại - Ảnh 1.

Thẻ thông hành do đường Ngưỡng Nghĩa phát hành. Ảnh: China news

Báo Trung Quốc nhận định, thẻ thông hành do đường Ngưỡng Nghĩa phát hành phảng phất phong cách tem phiếu mua lương thực thời bao cấp với dòng chữ "Ra ngoài một lần" và khẩu hiệu khuyến khích giảm ra ngoài ở mặt chính. Mặt sau là nội dung và nhắc nhở của cơ quan chức năng ban hành.

Theo nhân viên của trạm giám sát đường Ngưỡng Nghĩa, những gia đình được cấp thẻ khi ra ngoài phải mang theo thẻ này, những gia đình chưa được cấp thẻ, sẽ thực hiện theo cơ chế đăng ký. Đối với người lao động ra ngoài đi làm, cần phải có giấy chứng nhận của đơn vị công tác.

"Hiện nay là thời điểm đặc biệt, tôi cũng hiểu và hợp tác với công việc của khu phố. Giờ đây, mỗi khi ra ngoài mua đồ, tôi sẽ lập một danh sách các vật phẩm cần thiết để mua cùng một lúc, sau đó gia đình tôi yên tâm ở trong nhà", một người dân chia sẻ.

Ông nói: "Hiện tại [cơ quan chức năng] đều tuyên truyền rằng, ở trong nhà là đóng góp lớn nhất cho xã hội, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng ở trong nhà, hạn chế đi ra ngoài".

Được biết, kể từ khi, đường Ngưỡng Nghĩa khởi động "phản ứng cấp một" đối với công tác phòng chống dịch bệnh vào ngày 21/1, toàn bộ cán bộ nhân viên các cấp đều rất nỗ lực, tuân chủ chia ca làm việc 24/24 giờ, 13 thôn/làng, khu chung cư liên quan đều thực hiện hình thức "phối hợp tác chiến (chống dịch bệnh) trong thôn, liên thôn".

Hiện tại, mỗi thôn/làng chỉ có một lối vào, người muốn vào thôn/làng bắt buộc phải tiếp nhận kiểm tra thân nhiệt, nhiệt độ bình thường mới được vào. Người muốn ra khỏi thôn/làng, phải trình thẻ thông hành. Hơn nữa, mỗi hộ gia đình chỉ có thể ra ngoài hai ngày/lần, dùng hết số lượt thì thẻ cũng hết tác dụng. Điều này nhằm giảm lượng lưu thông, cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

Tính đến ngày 4/2, đường Ngưỡng Nghĩa có kế hoạch in ấn hơn 10.000 thẻ, sau đó phân phát lần lượt cho các hộ gia đình trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh do virus corona mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại