Di sản Steve Jobs lỗi thời, Apple đi theo smartphone Trung Quốc

Tường Vi |

Từng là một Apple tự tin và hiên ngang trên đấu trường quốc tế, nhưng có vẻ Táo đang ngày càng trở nên lép vế hơn.

Không tin vào lý thuyết cũ

Apple từng cho rằng một màn hình lớn sẽ không đem lại quá nhiều lợi thế cho người dùng. Chính vì vậy, dù là dòng smartphone đầu tiên trên thế giới nhưng nó lại không phải dòng có màn hình cảm ứng lớn nhất.

Kích cỡ các đời điện thoại iPhone có sự thay đổi khác nhau. Màn hình iPhone có kích thước lớn nhất từ trước tới giờ cũng không bằng nhiều loại máy khác của những hãng smartphone khác.

Tuy nhiên, phải thấy rằng, mỗi thế hệ iPhone ra đời đều đi theo xu thế ngày càng tăng kích thước của màn hình, kích thước của máy lên. Sản phẩm ra đời sau luôn có bề dài, bề rộng lớn hơn sản phẩm đi trước.

Dù tin rằng một màn hình khoảng 4.7 inch là hợp lý và tiện lợi với người tiêu dùng, nhưng nhà Táo vẫn chọn tạo ra những chiếc iPhone có màn hình ngày càng lớn hơn. 

Nếu đó là nhu cầu của thị trường, thì Apple sao có thể bỏ lơ, khi các hãng khác đều tranh thủ đáp ứng thị cầu để chiếm lĩnh được khách hàng.

Theo nhiều dự đoán, vào năm sau, Apple có thể sẽ cho ra mắt 3 phiên bản, trong đó 2 phiên bản màn hình 5.5 inch và 1 phiên bản màn hình 4.7 inch với công nghệ màn hình khác nhau, cụ thể: iPhone 8 màn hình 4.7 inch LCD, máy ảnh đơn, iPhone 8 Plus màn hình 5.5 inch LCD, máy ảnh kép và iPhone 8 Plus màn hình 5.5 inch OLED, máy ảnh kép.

Nếu như vậy, Apple sẽ tạo ra hai model cao cấp với màn hình kích thước lớn. Chứng tỏ, nhà Táo ngày càng chuộng hơn dòng có máy màn hình size lớn.

Di sản Steve Jobs lỗi thời, Apple đi theo smartphone Trung Quốc - Ảnh 1.

Chạy theo

Theo như các đồn đoán, 1 trong số các phiên bản trình làng vào năm sau sẽ có trang bị màn hình cong OLED thay vì là màn hình phẳng LCD.

Loại màn hình này được Samsung sáng chế ra và đã được trang bị trên nhiều sản phẩm smartphone của hãng này. Màn hình cong đã giúp mang lại diện mạo mới cho sản phẩm công nghệ, tạo cảm giác lạ và hấp dẫn cho người dùng.

Cũng nhờ đó mà đại kình địch của Apple đã vượt mặt được Táo ngay chính trên đất Mỹ. Đông đảo hãng công nghệ khác cũng nô nức đặt hàng loại màn hình này trong đó có nhiều hãng smartphone Trung Quốc như Xiaomi - nổi tiếng là thành viên đi sau, nhanh chóng nắm bắt thị yếu, thời thế để học lỏm theo.

Nhiều rò rỉ cho thấy, Apple cũng đặt hàng linh kiện màn hình OLED của Samsung để tích hợp trên sản phẩm của mình, nhằm mang lại dạo diện, thiết kế mới mẻ cho iPhone.

Vào năm sau 2017, cũng là năm kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi của iPhone. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Táo lột xác, chuyển sang một trang mới, làm cách mạng thay đổi những lý thuyết cũ, những di sản lỗi thời, không còn được chuộng mà Steve Jobs để lại.

Tuy nhiên, cùng với những thay đổi mới, iPhone liệu có đánh mất đi bản sắc của mình. Nhìn lại đế chế Apple khi cựu CEO Steve Jobs còn trị vì - hùng mạnh, tiếng tăm, đẳng cấp, với những chiếc iPhone ra đời vào thời kỳ đó giống như những sản phẩm mẫu để nhiều hãng công nghệ khác phải ghen tị và học hỏi.

Di sản Steve Jobs lỗi thời, Apple đi theo smartphone Trung Quốc - Ảnh 2.

Apple từng là hãng truyền cảm hứng cho thế giới công nghệ. Nhưng hiện tại, có vẻ, những sản phẩm iPhone lại giống như đang theo chân smartphone Trung Quốc, học theo kiểu "tồn tại" của nhiều hãng điện thoại giá rẻ Trung Quốc, góp nhặt sáng chế của hãng khác, trang bị lên sản phẩm của mình.

Dù là màn hình cong, camera kép được Táo cho là sự mới lạ trên sản phẩm iPhone, nhưng đó đều là những cái đã cũ trong sáng tạo công nghệ. Táo ngày nay không còn một mình một chợ nữa và cũng không còn tự tin là chính mình như trước nữa.

Sợ sáng tạo

Dưới sự triều đại của Tim Cook, Apple đã có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, không phải sự thay đổi nào cũng tạo nên điều tích cực và được lòng người hâm mộ. Thậm chí, có những đổi khác, những nâng cấp còn trở thành thảm họa.

IPhone 6 ra đời với viền được bo tròn hơn không còn vuông cạnh như nhiều đời trước từng bị người tiêu dùng chê lên chê xuống. Hay camera thiết kế lồi ra cũng không nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Di sản Steve Jobs lỗi thời, Apple đi theo smartphone Trung Quốc - Ảnh 3.

Tim Cook

Apple đang ở phân khúc giá cao lại chuyển xuống giá rẻ thì người dùng cũng quay lưng. Những chiếc ốp lưng xấu lạ, phát minh những chiếc bút cảm ứng (Apple Pencil)... cũng đều không được chào đón. Chưa kể những sáng tạo ứng dụng gây khó chịu đến người dùng khác.

Có lẽ, để sáng tạo làm sao mà vừa làm mới mình, vừa đáp ứng được thị cầu, vừa giữ được bản sắc riêng, vừa không để chìm đắm hay ngủ quên trên những di sảnSteve Jobs để lại là bài toán nan giải của Apple mỗi khi hãng này bắt tay vào việc sáng tạo, nâng cấp iPhone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại