Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho "healthy"

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, cụ ông này tin rằng nếu tiếp xúc với nước, ông sẽ có thể chết ngay lập tức!

Cụ Amou Haji, 87 tuổi, hiện sống một mình ngoài rìa ngôi làng nhỏ Dejgah, trên sa mạc ở tỉnh Fars, miền nam Iran. Suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm rửa và được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới”.

Da ông phủ một lớp cáu ghét dày cộp tạo ra từ bụi bẩn và da chết, đôi mắt gần như bị che khuất, còn mùi thì có thể nhận ra từ cách xa... một dặm.

Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 1.
Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 2.
Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 3.
Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 4.

Hình ảnh cụ Amou Haji

Ông Haji đã không tắm trong hơn 60 năm bởi vì ông cho rằng việc ở sạch sẽ khiến ông bị bệnh. Ông rất thích bắt nhím rồi ăn thịt sống chúng, đôi khi sẽ nướng để thay đổi khẩu vị.

"Báu vật" duy nhất của Amou là một cái tẩu thuốc bằng kim loại dài gần 8cm. Nghiện hút nhưng Amou làm gì có tiền mua thuốc lá, ông nhồi vào cái tẩu phân động vật khô, châm lửa, và hút!

Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 5.
Dị nhân 60 năm không tắm rửa, ăn sống động vật và đốt phân khô hút cho healthy - Ảnh 6.

Chiếc tẩu mà ông thường dùng để hút... phân động vật

Thỉnh thoảng dân làng cũng cho Amou thức ăn. Không ai biết tại sao ông chọn cuộc sống như vậy, hoặc tại sao ông không tắm trong mấy chục năm.

Hiện ông Haji đã trở thành người đàn ông không tắm lâu nhất trên thế giới. Trước ông Haji, người đàn ông Ấn Độ Kailash Singh, 66 tuổi, đã lập kỷ lục không tắm trong 38 năm.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại