Đi dạo trong sân trường, nữ sinh bị đàn chó hoang rượt đuổi trong đêm, chạy ngã lên ngã xuống

Hana |

Một nữ sinh viên Trung Quốc mới đây đã phải nhập viện sau khi bất ngờ bị đàn chó hoang sống trong trường tấn công. Điều đáng nói là bảo vệ trường học cho biết không thể xử lý đàn chó hoang do từng bị sinh viên phản đối.

Trong các khuôn viên trường đại học Trung Quốc, người ta không khó để bắt gặp những chú chó, chú mèo không chủ đi lại giữa các sinh viên, thậm chí có không ít con vật còn trở thành chủ đề thú vị trên các diễn đàn sinh viên.

Nhưng trên thực tế, nhiều vụ việc đã cho thấy những con vật hoang được thả rông trong các trường đại học nước này có thể trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Mới đây, những hình ảnh trong đoạn camera ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị chó hoang tấn công đã được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và lan truyền chóng mặt với hơn 2 triệu lượt xem.

Có thể thấy trong đoạn clip, một nữ sinh trong lúc đi dạo một mình trong khuôn viên trường vào khoảng 9h tối ngày 1/5 vừa qua đã bị 6 con chó hoang bất ngờ tấn công.

Nữ sinh này mới đầu cố gắng thoát khỏi đàn chó bằng cách trèo lên vị trí cao hơn và vấp ngã xuống mặt cỏ. Sau đó, cô gái tiếp tục vùng ra và tìm cách chạy lên con dốc gần đó nhưng thất bại. Cuối cùng, nữ sinh này cố gắng chạy về hướng ngược lại trước khi đám chó vồ lấy.

Sau khi sự việc xảy ra, cô gái đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, mức độ vết thương trên cơ thể nữ sinh này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ngay chiều ngày hôm sau, một nữ sinh khác cũng đã bị đàn chó trong khuôn viên trường tấn công và bị thương nặng ở chân.

Đi dạo trong sân trường, nữ sinh bị đàn chó hoang rượt đuổi trong đêm, chạy ngã lên ngã xuống - Ảnh 2.

Nữ sinh bị đàn chó tấn công trong khuôn viên trường đại học.

Theo tờ Beijing News, sự việc trên xảy ra tại trường đại học Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sự việc dấy lên tranh cãi gay gắt khi bảo vệ nhà trường cho biết không thể xử lý đám chó do từng bị sinh viên và các tổ chức động vật phản đối.

Được biết những con chó hoang này vốn là cho được sinh viên nuôi, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bị bỏ lại trong trường.

Vào tháng 2 năm ngoái, nhân viên trong trường từng lên kế hoạch bắt giữ và tiêu hủy cho hoang trong trường, nhưng vấp phải sự phản đối dữ dối từ học sinh và các tổ chức vì động vật, khiến nhà trường phải ban bố lệnh cấm tiêu hủy chó hoang trong trường.

Tuy nhiên sau vụ việc này, trường đại học Tương Đàm cho biết sẽ tìm kiếm biện pháp xử lý đám cho hoang theo cách thức nhân đạo nhất. 

"Chúng tôi sẽ không giết những con chó này, chúng sẽ được đưa tới các tổ chức vì động vật", đại diện nhà trường cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại