Đi biển 2 lần đều nhặt được viên đá hình tam giác, cô bé khiến các chuyên gia kinh ngạc: Là 'quái vật' số 1 của đại dương!

Nguyệt Phạm |

Cô bé đã tìm thấy viên đá kỳ lạ gì vậy?

2 viên đá đó là răng hóa thạch của loài cá mập khổng lồ thời tiền sử - Megalodon. (Ảnh: Kknews)

2 viên đá đó là răng hóa thạch của loài cá mập khổng lồ thời tiền sử - Megalodon. (Ảnh: Kknews)

Vào mùa hè cách đây 5 năm, cô bé 9 tuổi Christine Barrick cùng gia đình đi nghỉ ở bãi biển Nam Carolina, Mỹ. Trong lúc đi dạo biển cùng cha, cô bé đã tình cờ nhìn thấy một viên đá có hình tam giác rất đặc biệt. Bố cô bé cho rằng đó chỉ là những viên đá bình thường nên không quan tâm. Tuy nhiên, Christine đã bị thu hút bởi hình dáng kỳ lạ nên đã nhặt chúng lên.

Thật trùng hợp, 2 ngày sau, Christine cũng nhặt được viên đá giống như vậy trên bãi biển. Sự việc kỳ lạ này khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng tò mò nên đã mang về cho bố mẹ xem. Hai viên đá rất mịn, sắc và nặng, bố mẹ Christine cũng chưa nhìn thấy chúng nên đã đưa cô bé đến Viện Hải dương học Địa phương để tìm câu trả lời.

Đi biển 2 lần đều nhặt được viên đá hình tam giác, cô bé khiến các chuyên gia kinh ngạc: Là quái vật số 1 của đại dương! - Ảnh 1.

Trong lúc đi dạo trên biển, cô bé Christne đã tìm thấy 2 viên đá hình tam giác kỳ lạ. (Ảnh: Kknews)

Sau khi xem xét cẩn thận, các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên hỏi cô bé đã nhặt viên đá ở đâu. Theo chia sẻ của các chuyên gia sinh vật biển, 2 viên đá kỳ lạ này là hóa thạch răng của loài cá mập khổng lồ thời tiền sử vô cùng nổi tiếng - Megalodon. Đã rất nhiều bộ phim Hollywood cũng lấy Megalodon làm chủ đề sáng tạo của họ là vì thế.

Các chuyên gia cho rằng cô bé thực sự rất may mắn mới nhặt được tận 2 chiếc răng quý hiếm như vậy bởi tỷ lệ tìm thấy chúng là rất nhỏ.

Trong các nghiên cứu của các nhà khảo cổ, Megalodon tuyệt chủng vào khoảng 2,6 triệu năm trước – cũng là lúc diễn ra sự kiện tuyệt chủng sinh vật biển hàng loạt do biến đổi khí hậu. Megalodon được biết đến kể từ khi các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch của những chiếc răng khổng lồ của chúng, rất lâu sau khi bộ xương sụn của nó bị phân hủy hoàn toàn.

Đi biển 2 lần đều nhặt được viên đá hình tam giác, cô bé khiến các chuyên gia kinh ngạc: Là quái vật số 1 của đại dương! - Ảnh 2.

Cận cảnh 2 viên đá hình tam giác mà Christne nhặt được. (Ảnh: Kknews)

Chính từ những chiếc răng khổng lồ, các nhà khoa học có thể ước tính được kích thước của con 'quái vật' khổng lồ với chiều dài khoảng 15 đến 18 mét (60ft), gấp khoảng 3 lần chiều dài của cá mập trắng lớn.

Cũng giống như cá mập, megalodon liên tục rụng và mọc lại răng trong suốt cuộc đời của chúng - có khoảng 40.000 chiếc răng trước khi chết. Một con megalodon có tới 276 chiếc răng trong miệng vào bất kỳ thời điểm nào.

Một số răng được phát hiện từ hóa thạch của loài săn mồi lớn này đạt tới chiều dài hơn 17cm (7 inch), nhưng đa số dài từ 3 đến 5 inch (vẫn lớn). Tuy chiếc răng mà Christine không phải là loại dài nhất nhưng các chuyên gia ước tính rằng giá trị của chúng lên tới hàng triệu USD (hơn 20 tỷ VND trở lên). Christine đã quyết định sẽ giữ lại những chiếc răng này làm kỷ niệm và tiếp tục tìm kiếm thêm những chiếc khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại