*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi điểm chuẩn đã công bố, việc xóa tên những thí sinh gian lận sẽ không còn ý nghĩa với những thí sinh khác.
Vừa trải qua kì thi tốt nghiệp, thí sinh lại bắt tay ngay vào chuỗi công việc chuẩn bị tuyển sinh đại học. Nếu chủ quan, không nắm chắc các quy định, thí sinh dễ tuột mất cơ hội xét tuyển đại học bằng các phương thức riêng.
Để đảm bảo quyền lợi tối đa trong kì tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026, thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến thời hạn cập nhật dữ liệu trên hệ thống riêng của các trường ĐH tốp đầu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định mới nhất từ Bộ GD&ĐT.
Thông tin này được chia sẻ bởi PGS. Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội.
Mẫu Robot 2 chân được trưng bày bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội
Hôm nay, Tất Minh chính thức trở thành sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn vào ngành cao nhất của ĐH Y Hà Nội có thể lên tới 29 điểm. Điểm chuẩn dự báo ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) của ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng từ 28 đến 29 điểm.
Mỗi năm cứ đến mùa thi cử, bên cạnh những bàn tán xôn xao về phương án tuyển sinh, quy chế, điểm chuẩn, đề thi,... thì thứ được chia sẻ nhiều nhất chính là hàng loạt khoảnh khắc ấm lòng như thế này.
Ngày 15-8, hơn 5.600 thí sinh đã làm bài kiểm tra tư duy dài 21 trang để xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội theo phương án kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm bài kiểm tra tư duy.
Câu chuyện của nữ sinh này thực sự khiến chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ trước những điều phi thường nhỏ bé.
Đại học Bách khoa, ĐHQG Hà Nội cho biết, việc tổ chức thi tuyển sinh riêng được điều chỉnh theo hướng thi tại nhiều tỉnh, thành phố để giảm bớt chi phí đi lại cho thí sinh.
Ngày 14/2, nhiều trường đại học tiếp tục gia hạn đợt nghỉ của sinh viên kể từ Tết Âm lịch tới nay vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Tâm điểm