Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, "lầy lội" và đá đểu cả thế giới

Hoài Điệp |

Deadpool 2 mang đến một siêu anh hùng hoàn toàn khác biệt, vừa hài nhây vừa đậm chất bạo lực nhưng giải trí tuyệt đỉnh và bị dán nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi ở Việt Nam.

Deadpool và sứ mệnh "đá đểu" cả thế giới

Deadpool là nhân vật quái dị bậc nhất trong thế giới truyện tranh Marvel và Deadpool 2 đã thể hiện được trọn vẹn tinh thần quái dị này trên màn ảnh rộng, tạo ra những cảm giác "sướng đến tê người" cho các fan trung thành của gã ninja lẻo mép.

Khán giả hẳn sẽ thích thú khi được gặp lại Josh Brolin, người vừa thủ vai Thanos trong Avengers: Infinity War ra mắt vài tuần trước nhưng vẫn kịp chạy sang phim này.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 1.

Lần này gã phản diện giết phân nửa vũ trụ hóa thân vào vai Cable – một nhân vật chẳng chính chẳng tà có mục đích giết cậu bé dị nhân Firefist mới 14 tuổi vì tin rằng khi lớn lên cậu ta sẽ thành tên ác nhân có tầm cỡ.

Cable đã có vài trận chiến long trời lở đất với Deadpool và các đồng đội bất đắc dĩ rồi lại nắm tay nhau cùng chống lại cái ác theo cách riêng của các siêu anh hùng đạo đức linh hoạt này.

Trailer Deadpool 2.

Yếu tố hài hước trong Deadpool 2 chẳng hề giống với Avengers chút nào vì nó được khai thác triệt để từ "nhận thức" của Deadpool.

Gã biết mình là một nhân vật giả tưởng trong truyện tranh và phim ảnh, chính vì thế, tất cả những câu châm chích, "đá đểu" loạt phim siêu anh hùng và các nhân vật trong cả hai đế chế Marvel và DC đều có thể khiến các fan trung thành "cười như ma làm".

Còn khán giả vãng lai cũng tìm được niềm vui cho riêng mình qua chất hài cực "thô bựa" theo kiểu pha trộn giữa tính dục với yếu tố kinh dị. Đây cũng là lý do tác phẩm siêu anh hùng này bị thẳng thừng gắn mác cấm khán giả dưới 18 tuổi.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 3.

Có lẽ Deadpool 2 là bộ phim duy nhất "cộp mác" Marvel có thể khiến người xem phải cười đến đau mồm cho tới khi đèn trong rạp bật sáng. Đứng bên cạnh nó, Avengers: Infinity War bỗng trở nên cứng nhắc, khô khan và tẻ nhạt đến không ngờ.

Ngay cả đoạn after credit cũng được rất nhiều nhà phê bình và cả khán giả coi là xuất sắc nhất từ trước đến nay bởi kiểu giễu nhại "dai ngoách" từ chính Deadpool cho đến nam diễn viên Ryan Reynolds thủ vai nhân vật này.

Và với đoạn intro được dàn dựng theo phong cách thường thấy từ series 007, chúng ta có thể nhận ra bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì trên đời cũng có thể trở thành đối tượng "đá đểu" của gã ninja bất tử.

Cho nên, đừng ngạc nhiên nếu ai đó nói rằng, thông điệp ngầm của Deadpool 2 là tình cảm gia đình, bảo vệ quyền trẻ em, chống kỳ thị giới tính và phân biệt chủng tộc. Chẳng phải tất cả những thứ đó cũng đều được gửi gắm trong phim hết sao?

Hành động đỉnh cao và "lầy lội" cũng đẳng cấp

David Leitch, người thay thế Tim Miller ở cương vị đạo diễn đã hết sức thành công trong việc "tiến hóa" Deadpool 2, khiến nó không chỉ khác hẳn phần đầu mà còn vui hơn, bựa hơn và "hiểm hóc" hơn.

Mặc dù vẫn còn một vài phân cảnh thừa thãi nhưng xét về tổng thể, bộ phim vẫn rất gọn gàng, chặt chẽ và giữ được sức cuốn hút từ đầu đến cuối.

Từng cùng đạo diễn John Wick và Atomic Blonde, tham gia dàn dựng rất nhiều phim hành động đình đám khác như John Wick: Chapter 2, The Wolverine, The Mechanic, Ninja Assassin... đạo diễn David Leitch đã mang vào Deadpool 2 phong cách quen thuộc mình, đó là kiểu bạo lực trực tiếp, đánh thẳng vào thị giác và thính giác của người xem với rất nhiều máu đổ, da thịt tung tóe, xương cốt gãy rời.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 5.

Kỹ xảo dù rất tuyệt nhưng cũng được hạn chế phần nào để các diễn viên phải cận chiến nhiều hơn, ra đòn khốc liệt và hiểm ác ơn, để rồi từ đó cài cắm thêm vào những pha chọc cười không thể sáng tạo hơn.

Và nếu gọi đây là một phim về các dị nhân với vai chính là Deadpool thì cũng không hẳn sai. Bởi các X-Men đã xuất hiện đông hơn, khán giả cũng đã thấy tài năng của đội X-Force thành công nhất trong lịch sử với lời chào ra mắt đúng chất Black Panther.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 6.

Trường đoạn cướp xe tù gợi nhớ rất nhiều đến tập X-Men: The Last Stand nhưng ở một đẳng cấp vừa đỉnh cao vừa "lầy lội" hơn với màn khẳng định "may mắn cũng là một siêu năng lực" như thay lời "đá xoáy" tất thảy các hạt sạn to nhỏ trong phim siêu anh hùng từ trước tới tay.

Người sở hữu loại siêu năng lực có một không hai này là Domino, dị nhân da màu xinh đẹp lần đấu ra mắt nhưng sẽ còn đồng hành với Deadpool trong nhiều cuộc phiêu lưu sau này.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 7.

Dàn diễn viên phụ trong Deadpool 2 tuy đông nhưng tất cả đều có đủ đất diễn và chàng tài xế taxi Dopinder cũng trở nên độc đáo hơn hẳn tập đầu tiên, bên cạnh đó là Colossus ngày càng đa sầu đa cảm và bà Al "Mù" luôn "cứng như trái trứng".

Khán giả cùng đừng quên theo dõi sự xuất hiện đầy bất ngờ của Brad Pitt trong một vai khách mời nhé. Vì nếu không nhanh mắt, không tập trung sẽ dễ dàng bỏ qua ngay lập tức màn cameo cực chất này.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 8.

Phần âm nhạc cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua với rất nhiều ca khúc đình đám của thập niên 1980, bài hát chủ đề Ashes do Céline Dion trình bày và bản hip-hop cực nhộn Welcome To The Party.

Chắc chắn sau khi ra mắt, album soundtrack sẽ bán chạy không thua gì của soundtrack của hai tập Guardians Of The Galaxy.

Deadpool 2 có thể không hoành tráng như Avengers: Infinity War nhưng vẫn thừa khả năng chinh phục khán giả bằng phong cách "nhây nhớt" rất riêng.

Deadpool 2: Bom tấn siêu anh hùng 18+, lầy lội và đá đểu cả thế giới - Ảnh 9.

Giữa thế giới đông đặc các siêu anh hùng chính nghĩa, một hình tượng phản anh hùng (antihero) kiểu Deadpool là vô cùng cần thiết để thiết lập lại cân bằng và để mang lại cho khán giả những tràng cười sảng khoái sau không biết bao nước mắt tuôn rơi cho sự ra đi của quá nhiều cái tên quen thuộc sau cú búng tay của Thanos.

Và "củ khoai tím" Josh Brolin ngoài đời cũng vừa tiết lộ, anh đã ký hợp đồng đóng 4 phim với nhân vật Cable.

Chính vì thế, chúng ta sẽ còn được tái ngộ Deadpool tối thiểu hai lần nữa trong tương lai, quá đủ để người hâm mộ mở tiệc ăn mừng ngay từ thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại