Để sống sót qua đêm giữa rừng sâu lạnh -18 độ C, anh chàng này đã chế tạo lò sưởi đặc biệt

Hoa Hướng Dương |

Chiếc lò sưởi này hoàn toàn được chế tạo thủ công và là sáng kiến của anh chàng dưới đây.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Trên kênh Youtube The Outsider, một người đàn ông đã chở theo một chiếc cabin vô cùng đặc biệt mà anh đã tự mình chế tạo để có thể qua đêm ở một khu rừng có nhiệt độ -18 độ C khi đêm xuống.

Cụ thể anh đã chế tạo một lò sưởi hơi nước để giúp giữ ấm cabin của mình, để lò sưởi này có thể hoạt động thì anh cần đốt một đống lửa vào ban ngày và sau đó đặt hệ thống lò sưởi hơi nước từ nguồn lửa tới cabin thông qua các ống dẫn nhiệt.

Những ống này sẽ nối tới một hộp công cụ kim loại ammo chứa một nửa nước và 1 nửa chất lỏng chống đông (antifreeze), tổng thể tích khoảng 30 lít. Lò sưởi (là một chiếc nồi to) được chứa đầy cát sẽ đặt lên trên bếp lửa để thu nguồn nhiệt.

Nhiệt độ từ chiếc nồi sẽ truyền vào hai ống chứa nước lấy từ hộp ammo để dẫn vào cabin, để giảm việc thoát nhiệt tối đa ra môi trường bên ngoài thì anh còn cẩn thận bọc một lớp xốp cách nhiệt ở các ống dẫn này.

Ngoài ra để ngăn ngừa áp suất bên trong hộp ammo tăng cao thì anh còn chế tạo hệ thống thoát hơi nước để đảm bảo an toàn vì hộp ammo này sẽ được đặt trong cabin rất gần người. Hãy cùng xem chi tiết lò sưởi độc đáo này qua đoạn phim sau:

Xem video:

Ý tưởng sáng tạo để sống ở nơi có nhiệt độ tới -18 độ C

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại