"Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tài xế xe tải"

Minh Tú |

Rất nhiều độc giả kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tài xế xe tải dũng cảm Phan Văn Bắc.

Ngày 8/9, UBND Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định tặng bằng khen và 10 triệu đồng cho anh Phan Văn Bắc, SN 1986, trú tại thôn 6, xã Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng vì đã có hành động dũng cảm cứu người và xe khách khi tham gia giao thông.

Trước đó, trong sáng 8/9, Báo điện tử Infonet cũng thông tin, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã quyết định đặc cách trao cúp Vô lăng vàng 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc, người cứu ôtô khách mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dự kiến chiều 8/9, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông sẽ trao cúp cho tài xế tại Lâm Đồng.

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tài xế xe tải - Ảnh 1.

Tài xế xe tải Phan Văn Bắc.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, việc đặc cách nhằm kịp thời biểu dương hành động của anh Bắc.

Chưa hết, rất nhiều độc giả còn đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tài xế xe tải dũng cảm Phan Văn Bắc.

Trên Báo điện tử Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với người lái xe tải quả cảm Phan Văn Bắc, người chủ hàng và cả người phụ xe không ngại hiểm nguy đã đồng lòng để tài xế Bắc "dìu" xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc.

Độc giả Phạm Đình Mùi bày tỏ: "Rất xứng đáng được phong tặng danh hiệu "Người tài xế anh hùng của dân"! Sao lại không chứ, nếu ai đã từng chứng kiến những tai nạn kinh hoàng trên những cung đường hiểm trở, mới thấy cái đáng giá của sự hy sinh mà anh Bắc, người tài xế rất đỗi bình dân đã quyết định trong tích tắc.

Không một ai muốn nghĩ đến viễn cảnh nếu sự việc không kết thúc quá đỗi vui mừng, hạnh phúc. Hàng chục gia đình có người thân đi trên xe khách và cả xã hội cảm thấy hạnh phúc! Anh Bắc rất xứng đáng được xã hội tôn vinh!".

Độc giả Phạm Hoàng Giang viết: "Anh Bắc xứng đáng được phong tặng Anh hùng. Người có tấm lòng nhân hậu, dũng cảm cứu người như anh hiếm lắm. Thấy mọi người được anh cứu bình an mà cảm động dưng dưng nước mắt".

Độc giả Ngọc cho rằng, cả 3 người trên tải đều xứng đáng được tôn vinh. Trong phút giây nguy hiểm ấy, họ đã quên tính mạng của mình mà chỉ nghĩ đến việc cứu xe khách. Nghiêng mình trước các anh, những người anh hùng vô cùng bình dị.

Độc giả có nickname Người Miền Trung bày tỏ, người lái xe Phan Văn Bắc thông minh dũng cảm mưu trí. Trong giây phút hiểm nguy, anh đã nhìn thấy hậu quả có thể xảy ra. Lường trước mọi tình huống, anh bình tĩnh xin phép chủ hàng để cứu xe, cứu người thoát nguy hiểm rất ngoạn mục... Cả nước hôm nay tôn vinh ngưỡng mộ anh, người anh hùng đích thực của nhân dân.

Trên Báo điện tử Trí thức trẻ, độc giả Trương Công Hoàng cũng đồng tình: "Hãy phong cho anh Bắc là Anh hùng lao động".

Trên Báo Thanh Niên, độc giả DV Hiếu đề nghị: "Tại sao chỉ đề nghị Ban An toàn giao thông và Uỷ ban tỉnh Lâm Đồng khen thưởng? Theo tôi, phải đề nghị Bộ Giao thông vận tải hoặc Ban Chỉ đạo an toàn giao thông của TW khen thưởng mới xứng đáng với hành động của anh tài xế này".

Độc giả Âu Thành viết: "Thời chiến tranh có nhiều anh hùng, thời bình, người lãnh cảm nhiều, và đây mới chính là anh hùng thực sự!".

"30 mạng người đã được cứu, anh Bắc đã tiếp thêm niềm tin về tấm lòng tốt người với người...", độc giả Thành ở TP.HCM bày tỏ.

Độc giả Nhan cũng kiến nghị, không phải chỉ có vậy, hành động của tài xế Bắc phải được khen thưởng và phong tặng Anh hùng thời kỳ hiện nay.

Trước đó, như Báo điện tử Trí thức trẻ đã thông tin, vào khoảng 14h30' ngày 6/9, khi đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 49C-098.51 xuôi đèo Bảo Lộc (nằm giữa địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai), anh Phan Văn Bắc phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 53N-2824 đang di chuyển cùng chiều phía sau xe tải bị mất lái.

Qua gương chiếu hậu, anh thấy xe khách (lúc này đang chở khoảng 30 người) lao đi với tốc độ không thể kiểm soát, có nguy cơ bị lao xuống vực và cả tín hiệu cầu cứu từ xe khách.

Anh Bắc đã ra hiệu cho tài xế xe khách đâm vào phía sau xe tải, giảm tốc độ và "dìu" xe khách tới đoạn đường bằng phẳng an toàn. Dù 2 xe bị hư hỏng khá nặng nhưng toàn bộ hành khách trên xe an toàn.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại