Đề nghị công an điều tra việc tài xế xe Bắc - Nam trốn khai báo làm gần 800 người liên quan, có 2 F0

Ngọc Tú |

Dù đi xe tải Bắc - Nam nhưng khi về quê nhà, tài xế này ở nhà tiếp xúc với nhiều người và 1 ngày sau mới đến khai báo y tế. Tài xế này sau đó được xác định mắc Covid-19, lây cho 2 người.

Ngành y tế tỉnh Nghệ An, Công an TP. Vinh điều tra truy vết các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trước đó.

Ngành y tế tỉnh Nghệ An, Công an TP. Vinh điều tra truy vết các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trước đó.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện huyện này đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ về hành vi trốn khai báo của một tài xế đường dài nhiễm Covid-19 sau đó lây nhiễm cho 2 người khác.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 24/9-2/10, anh C.T.P. (SN 1992, trú xóm Minh Quang, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) cùng anh N.S.D. (SN 1978, trú tại quận Hóc Môn, TPHCM, tài xế đi cùng với anh P.) điều khiển xe ô tô tải đi từ Quận 12, TPHCM ra Hà Nội, sau đó về Nghệ An vào ngày 30/9.

Ngày 1/10 khi đến địa bàn huyện Quỳ Hợp, anh P. xuống xe và được vợ đón về nhà. 1 ngày sau, anh P. đến Phòng khám đa khoa Đoàn Kết test nhanh , kết quả 2 lần đều dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi và có kết quả khẳng định dương tính.

Đề nghị công an điều tra việc tài xế xe Bắc - Nam trốn khai báo làm  gần 800 người liên quan, có 2 F0 - Ảnh 1.

Huyện Quỳ Hợp tổ chức tiêm vắc xin cho người dân.

Ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới, ngành y tế tỉnh, huyện Quỳ Hợp lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

1 ngày sau, cơ quan chức năng phát hiện thêm vợ và mẹ của tài xế P. nhiễm SARS-CoV-2 từ anh này.

Qua truy vết, tổ điều tra, truy vết đã phát hiện được 2 F0, 55 F1 và 714 F2 liên quan. Công an xác định các F1 của ca mắc nêu trên có lịch trình phức tạp. Huyện Quỳ Hợp sau đó đã phong tỏa xóm Minh Quang (theo Chỉ thị 16) và giãn cách toàn xã Minh Hợp (theo Chỉ thị 15), tích cực truy vết, cách ly tập trung toàn bộ F1 và cách ly tại nhà các F2.

"Trường hợp này khai báo không trung thực, làm lây lan dịch bệnh tại địa phương. Do đó, huyện đã chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã. Trong đó, huyện đề nghị công an chỉ đạo, điều tra làm rõ về hành vi trốn khai báo y tế của tài xế này, nếu đủ chứng cứ sẽ truy tố và xử lý theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết.

Trong sáng 6/10, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là các F1 đã được cách ly từ trước. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 1.889 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện đã có 1.788 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại