Để "cai" năng lượng Nga, người dân Đức được khuyên hạn chế tắm nước nóng và đi xe đạp

Thu Ngọc |

Phó Thủ tướng Đức cho biết, tiết kiệm năng lượng không chỉ là nỗ lực "trở nên độc lập hơn với năng lượng nhập khẩu của Nga" mà còn là một "dự án chung lớn hơn" trong dài hạn.

Người dân Đức nên tham giam vào việc giảm sự phụ thuộc năng lượng của nước này vào nguồn nhập khẩu từ Nga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Robert Habeck nói với kênh truyền thông Funke (Đức) vào hôm 15/4. 

"Theo nguyên lý thông thường, chúng ta luôn luôn có thể tiết kiệm 10% năng lượng tiêu hao", ông Habeck nói, đồng thời kêu gọi "mọi người hãy tham gia tiết kiệm năng lượng ngay bây giờ" và thông báo về một chiến dịch của chính phủ Đức. 

Chính trị gia Đảng Xanh này cho biết, tiết kiệm năng lượng không chỉ là nỗ lực "trở nên độc lập hơn với năng lượng nhập khẩu từ Nga" mà còn là một "dự án chung lớn hơn" giúp nước này trong dài hạn.

Ông Habeck nói: "Các việc này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền kha khá... và trên hết là bảo vệ khí hậu". 

Danh sách các biện pháp tiết kiệm năng lượng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức đề xuất bao gồm: tăng cường sử dụng xe đạp thay cho ô tô "không chỉ vào Chủ nhật" và khuyến khích mọi người làm việc tại nhà "1-2 ngày/tuần trên cơ sở tự nguyện", giống như thời gian hạn chế đi lại nhằm phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Để cai năng lượng Nga, người dân Đức được khuyên hạn chế tắm nước nóng và đi xe đạp - Ảnh 1.

Người dân Đức được khuyến khích tăng cường đi xe đạp, không chỉ trong ngày chủ nhật.

Ông Habeck cho rằng, việc kéo rèm cửa khi bật lò sưởi trong nhà vào buổi tối có thể tiết kiệm tới 5% năng lượng và hạ nhiệt độ phòng xuống thêm 1 độ C cũng giúp tiết kiệm 6% năng lượng. Ông Habeck cho biết thêm, mặc dù "có thể không thoải mái lắm, nhưng bạn sẽ chưa bị đóng băng ở thời điểm này".

Ngoài ra, người dân Đức còn được khuyên nên hạn chế tắm nước nóng nếu giới chức nước này quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt tự nhiên từ Nga. 

"Bạn sẽ phải tự hỏi bản thân rằng, liệu bạn có thực sự cần tắm nước nóng 7 ngày/ tuần với hệ thống sưởi bằng gas hay không", lãnh đạo Cơ quan Mạng lưới điện Liên bang Đức Klaus Mueller cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình N-tv (Đức). 

Theo ông Mueller, nếu Đức cắt nguồn cung năng lượng từ Nga, trữ lượng khí đốt của nước này chỉ đủ duy trì đến cuối mùa hè hoặc muộn nhất là đầu mùa thu.

Lời khuyên của ông Mueller cũng tương tự như tuyên bố trước đó của Ủy viên phụ trách cạnh tranh châu Âu Margrethe Vestager về việc người dân EU "cần kiểm soát lượng nước từ vòi hoa sen của chính mình và các con trong gia đình" 

Để cai năng lượng Nga, người dân Đức được khuyên hạn chế tắm nước nóng và đi xe đạp - Ảnh 3.

Người dân EU cũng được khuyên nên giảm bớt tắm nóng để hạn chế năng lượng tiêu hao. Ảnh: RT

Tháng trước, Đức đã khởi động một kế hoạch khẩn cấp để quản lý nguồn cung cấp khí đốt. Điều này có thể dẫn đến việc phân bổ năng lượng và ưu tiên các hộ gia đình và cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như bệnh viện, doanh nghiệp dược phẩm và sản xuất thực phẩm. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Die Zeit vào đầu tuần trước, ông Mueller cũng cảnh báo người dân Đức nên bắt đầu cắt giảm những thứ xa xỉ trong gia đình. 

Trước đó, EU đã thông qua một gói trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than bắt đầu từ tháng 8. 

Đức đã tăng cường các nỗ lực nhằm giảm bớt việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, nhưng Berlin cho biết, thời điểm để chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga phải tới tận mùa hè năm 2024.

Theo hãng tin RT (Nga), dầu thô của Nga hiện chiếm 25% lượng nhập khẩu của Đức, giảm so với mức 35% hồi đầu tháng 2. Nhập khẩu khí đốt cũng đã được cắt giảm xuống mức 40% so với mức 55% trước đó. Nhập khẩu than cứng từ Nga đã giảm một nửa, xuống còn 25%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại