*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc thoái vốn nhà nước tại VTVcab và SCTV vẫn dậm chân tại chỗ, cho nên tiến trình thoái vốn tại K+ được dự đoán là sẽ chật vật hơn nhiều, khi mà gần 10 năm kinh doanh của K+ chưa khi nào sáng sủa, hiện K+ đang ôm một khoản lỗ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa được Chính phủ giao làm Trưởng ban chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
HĐQT của PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 7 thành viên trong đó có 1 người mới là ông Lê Anh Văn.
Trong số tiền ông Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn để mua lại Trustbank theo đề án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, có 600 tỉ đồng vay từ TPBank.
Trong số 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam, cổ phần hoá VinaPhone rất hiếm khi được nhắc tới dù thương hiệu này rất cần đổi mới mạnh mẽ để tìm lại “hình bóng ngày xưa”. Lý do khiến phương án cổ phần hoá “cựu vương di động Việt Nam” luôn có vấn đề cũng rất… đặc thù.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2016. Trong đó, Đề án tái cấu trúc ngân hàng sau sáp nhập phải giải quyết căn bản 75% nợ xấu trong 3 năm đầu.
Nova Group đã chính thức lên tiếng rút lui khỏi đề án tái cơ cấu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sau gần nửa năm theo đuổi. Giờ đây, mọi ánh nhìn của thị trường liên quan đến Sacombank chỉ còn tập trung vào nhóm nhà đầu tư trong và ngoài nước được dẫn đầu bởi một người quen cũ – ông Đặng Văn Thành.
Chiều tối 5/4, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Novaland Group xác nhận với VnEconomy đã chính thức xin rút, không tham gia đề án tái cơ cấu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
"Nếu bình bình thì khó làm lắm. Vẫn vở cũ chép lại thì khó thành công nên chúng ta đặt ra lớn thì mới làm thành công được", Thủ tướng nhấn mạnh về vấn đề tái cơ cấu.
Phạm Công Danh khai rằng có ý định buông bỏ ngân hàng TrustBank mặc dù đã trả 500 tỷ cho ông Hà Văn Thắm, chấp nhận mất đi khoản tiền lớn như vậy.
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/3, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội – Bùi Đức Thụ chia sẻ với Infonet xoay quanh cáo buộc SCIC toan tính “hất cẳng” lãnh đạo cấp cao có thực tài tại những DNNN "triệu đô".
Ngày 8-10-2015, Chính phủ có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về đề án tái cơ cấu SCIC, trong đó trọng tâm là thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), nơi Nhà nước đang sở hữu 45,1% cổ phần, tương đương 541,5 triệu cổ phiếu, trị giá 55.233 tỉ đồng (2,47 tỉ đô la Mỹ) theo giá đóng cửa ngày 13-10-2015.
Tâm điểm