ĐBQH: Bộ Nội vụ cần sớm kiểm tra "quan lộ tốc hành" của con trai cựu Bí thư Hậu Giang

Hoàng Đan |

Theo ông Nhưỡng, cần kiểm tra kỹ xem trường hợp bổ nhiệm với ông Huỳnh Thanh Phong có giống với ông Lê Phước Hoài Bảo không.

Theo phản ánh của báo chí, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, được cho là có "quan lộ tốc hành".

Cụ thể, vào tháng 7/2015, sau hơn 4 năm vào làm tại Ban quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1982) đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh. Khi đó, ông Phong chưa tròn 33 tuổi và chỉ hơn ba năm tuổi Đảng.

Trao đổi với PV, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, đối với tất cả các trường hợp được dư luận, báo chí phản ánh có "quan lộ tốc hành" thì đều cần phải được kiểm tra, rà soát lại kỹ càng.

"Với trường hợp của ông Phong còn đặc biệt, bởi đây là con của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc và thời điểm con được bổ nhiệm thì ông Chắc vẫn đang là Bí thư.

Do đó, cần kiểm tra kỹ xem trường hợp này có giống với ông Lê Phước Hoài Bảo mới bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, xử lý không", ông Nhưỡng nói.

Theo ông Nhưỡng, nhiều người cũng đặt các câu hỏi xung quanh việc có hay không sự ưu ái hay ông Phong có xuất chúng gì không mà 33 tuổi đã được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc một Sở rất quan trọng ở địa phương.

"Việc xem xét cần làm rõ bổ nhiệm ông Phong có đúng các quy trình, tiêu chuẩn của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng ban ngành hay không và có hay không vấn đề khuất tất, liên quan đến ưu ái vì là con cán bộ, lãnh đạo.

Cũng có thể qua quá trình kiểm tra lại phát hiện đây là người xuất chúng có năng lực tốt thì sao?", ông Nhưỡng đặt vấn đề.

Cũng theo ông Nhưỡng, cơ quan cần vào cuộc ngay là Bộ Nội vụ.

"Theo phân cấp quản lý về công tác cán bộ thì xem xét lại việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở ở địa phương thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ.

Ở đây, Bộ cần vào cuộc sớm, kiểm tra và báo cáo lại xem quy trình bổ nhiệm đối với ông Phong có đúng không.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, vấn đề quan trọng nhất là báo cáo phải trung thực, khách quan, chính xác còn nếu không trung thực thì các cơ quan chức năng khác sẽ vào cuộc, xử lý", ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Một cán bộ của Bộ Nội vụ cho biết, đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về trường hợp bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang. Tuy nhiên, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc này.

Trước đó, ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương nêu rõ, theo quy định hiện hành, trong quá trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang đối với ông Huỳnh Thanh Phong, Bộ Công Thương không tham gia thẩm tra, có ý kiến với việc bổ nhiệm này.

Theo ông Linh, Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành khác, với vai trò là bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành "Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo ngành, lĩnh vực quản lý".

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Bùi Văn Sáu cũng thông tin, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại quy trình, hồ sơ thủ tục đề bạt, bổ nhiệm ông Phong, sau đó sẽ có báo cáo bằng văn bản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại