Đây là quốc gia không vui nhất khi Biden thắng cử

Minh Nhật |

Các nhà phân tích cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang lên kế hoạch cho một đợt thử tên lửa hạt nhân mới nhằm thách thức tân Tổng thống đắc cử Mỹ Biden.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện vẫn chưa bình luận công khai về kết quả bầu cử Mỹ và chiến thắng của ông Joe Biden.

Nổi tiếng có mối quan hệ cá nhân rất tốt với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim Jong-un được cho là không mong đợi chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Trong khi đó, bản thân ông Biden cũng nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Kim. Trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai với ông Trump, ông Biden thậm chí mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên là "kẻ khiêu khích".

Andrei Lankov, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kookmin ở Seoul, cho biết: “Bình Nhưỡng sẽ rất không vui" (trước việc ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ".

Theo ông Lankov, nếu ông Trump tái đắc cử, thì sẽ có 1 cơ hội nhỏ nhưng thực chất về một thỏa thuận ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, có những lo ngại rằng, ông Kim sẽ nối lại chương trình tên lửa hạt nhân tầm xa như một cách để thử quyết tâm của giới lãnh đạo mới ở Washington.

Bruce Klingner, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Di sản cũng cho biết, trong lịch sử, Triều Tiên đã gia tăng căng thẳng thách thức chính quyền mới của Mỹ và Hàn Quốc.

John Delury, một giáo sư tại Đại học Yonsei ở Seoul cho biết, chính quyền Kim có lẽ đã thảo luận về việc nên cho chính quyền Biden thời gian hay phóng một tên lửa ngay bây giờ để “tự đưa mình vào tầm ngắm” và kích động phản ứng của ông Biden.

Nhưng ông Delury cũng tỏ ra lạc quan khi cho rằng, ông Biden có nhiều cơ hội để đạt được sự đồng thuận của lưỡng viện liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại